Không phải Đoàn Văn Hậu, Lê Tấn Tài khen tiền đạo "bất đắc dĩ" của Hà Nội FC

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 08/09/2020 17:40 PM (GMT+7)
Trước buổi tập chiều nay cùng Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Tấn Tài đã dành lời khen tặng cho trung vệ Nguyễn Thành Chung - người đã được đôn lên đá tiền đạo 2 trận giao hữu với Viettel và liên tục "nhả đạn".
Bình luận 0

Tối 11/9 tới, Hà Nội FC sẽ tiếp đội bóng hạng Nhất XSKT.Cần Thơ ở vòng tứ kết Cúp QG 2020 trên sân Hàng Đẫy.

Do các đội bóng hạng Nhất không có ngoại binh nên ở trận đấu này, Hà Nội FC cũng phải xuất trận với đội hình toàn nội binh như điều lệ đã công bố.

Không phải Đoàn Văn Hậu, Lê Tấn Tài khen tiền đạo "bất đắc dĩ" của Hà Nội FC - Ảnh 1.

Trung vệ Thành Chung đã chơi tốt trong vai trò tiền đạo ở 2 trận giao hữu với Viettel. Ảnh: Anh Tuấn

Đó là lý do ở 2 trận giao hữu lượt đi-về gần đây với Viettel, HLV Chu Đình Nghiêm luôn xếp trung vệ Thành Chung đá tiền đạo mũi nhọn và anh đã đóng góp 3 bàn thắng - một con số mà mọi chân sút đều ao ước.

Trả lời báo chí trước buổi tập chiều nay của Hà Nội FC, cựu tuyển thủ Lê Tấn Tài - "chân chuyền" đã cùng ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008 đã đưa ra cách nhìn về Thành Chung trong vai trò tiền đạo:

"Không phải bây giờ mà trước khi tới Hà Nội FC tôi cũng đã biết HLV Chu Đình Nghiêm vẫn hay sử dụng Thành Chung trong những thế trận khó ở 30 phút cuối trận.

Phải thừa nhận là cậu ta hòa nhập, thích nghi rất tốt và đã thể hiện được bản năng săn bàn".

Lê Tấn Tài cho rằng trung vệ Thành Chung có bản năng săn bàn rất tốt. Ảnh: Tuệ Minh

Lê Tấn Tài cho rằng trung vệ Thành Chung có bản năng săn bàn rất tốt. Ảnh: Tuệ Minh

Nói về trận đấu sắp tới với XSKT.Cần Thơ, Tấn Tài cho rằng đây không phải là trận đấu dễ dàng:

"Chúng tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ và thời gian qua đã chuẩn bị một cách tốt nhất. Bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước điều gì, mọi trận đấu đều khó khăn.

Tôi hy vọng với quyết tâm của toàn đội, Hà Nội FC sẽ giành chiến thắng để giành vé vào bán kết".

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về sự thích nghi khi đá giữa sân cùng Đỗ Hùng Dũng, Quang Hải, Tấn Tài cho hay:

"Tôi tới đội bóng cũng được gần 2 tháng rồi, tất cả đều đã trở nên quen thuộc, gần gũi. Bản thân tôi cũng luôn cố gắng hoàn nhập và cảm thấy mọi thứ đang tốt dần lên.

Riêng Quang Hải, cậu ta là cầu thủ giỏi. Em ấy rất chuyên nghiệp từ trong tập luyện lẫn sinh hoạt, giao tiếp với anh em toàn đội".

Với chế độ dinh dưỡng ở châu Âu, Đoàn Văn Hậu về nước với thể hình như một ngoại binh Ảnh: Anh Tuấn

Với chế độ dinh dưỡng ở châu Âu, Đoàn Văn Hậu về nước với thể hình như một ngoại binh Ảnh: Anh Tuấn

Chia sẻ về "bí quyết" giúp mình có thể "chạy tốt" ở tuổi 36, Lê Tấn Tài vui vẻ nói:

"Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào cơ địa, thể trạng của từng cầu thủ. Tôi thấy thể chất của mình cũng bình thường như nhiều cầu thủ khác.

Chế độ ăn uống, sinh hoạt của tôi cũng không có gì đặc biệt. Tôi chỉ không nhậu nhẹt, bia rượu thôi".

Cũng liên quan tới vấn đề dinh dưỡng, Lê Tấn Tài cho rằng Đoàn Văn Hậu đã học hỏi được rất nhiều khi có cơ hội sang Hà Lan khoác áo SC Heerenveen trong gần 1 năm:

"Chế độ dinh dưỡng của các đội bóng châu Âu đương nhiên rất khác chúng ta. Các cầu thủ của họ có cả đội ngũ trợ lý sát sao, tính toán vấn đề ăn uống khoa học trong từng ngày".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem