Không quân Mỹ
-
Các máy bay ném bom hạt nhân B-52H Stratofortress của Mỹ đang sở hữu một động cơ lỗi thời và hoạt động kém hiệu quả, do đó, trước kế hoạch duy trì sử dụng oanh tạc cơ này đến năm 2060, không quân Mỹ đang cân nhắc việc trang bị cho nó một động cơ hoàn toàn mới.
-
Nga nói sự cố xảy ra trên vùng trời sườn tây sông Euphrates, dù phía Mỹ nói địa điểm đối đầu là ở sườn phía đông, địa bàn máy bay Mỹ hoạt động.
-
Trong chiến tranh Việt Nam, sân bay Biên Hòa được xếp vào hàng một trong những sân bay quân sự lớn nhất của quân đội Mỹ và ngụy quân Sài Gòn.
-
Trong 12 ngày đêm Hà Nội, có những ngày bộ đội phòng không Việt Nam bắn hạ tới 6 "pháo đài bay" B-52 khiến Không quân Mỹ phải sợ hãi.
-
Bữa ăn là một phần rất quan trọng trong Lễ tạ ơn của binh lính Mỹ, cho dù họ đang ở đâu.
-
Lực lượng không quân Mỹ sở hữu rất nhiều khí tài hiện đại bậc nhất thế giới mà đang chú ý nhất trong thời điểm hiện tại là dự án máy bay tàng hình đa nhiệm F-35. Tuy nhiên, dù công nghệ có hiện đại đến đâu, không quân nước này vẫn trọng dụng nhiều máy bay được chế tạo từ hàng chục năm trước, điển hình là "pháo đài bay" B-52. Mới đây, chỉ với việc kết hợp với 1 hệ thống vũ khí mới, sức hủy diệt của B-52 đã tăng lên tới 67%
-
Trong suốt cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953), Không quân Mỹ đóng vai trò chủ lực trong việc ném bom phá hủy những mục tiêu quân sự, yểm trợ cho những đơn vị mặt đất, chống lại quân đội Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Bắc Triều Tiên) và Chí nguyện quân Trung Quốc.
-
Không quân Mỹ lần đầu triển khai các máy bay F-22 để tiêu diệt cơ sở chế tạo ma túy và trung tâm chỉ huy của Taliban tại Afghanistan.
-
Có sức mạnh hủy diệt lớn nhưng lại không phát ra bụi phóng xạ gây hại lâu dài - đó là thứ "vũ khí Chúa trời" tối thượng mà không quân Mỹ từng bí mật ấp ủ từ chiến tranh Lạnh.
-
Donald Nichols đến bán đảo Triều Tiên năm 1946, tức ngay lúc bắt đầu cuộc Chiến tranh lạnh. Năm 1950, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Il Sung phát động cuộc chiến tranh tấn công miền nam với sự hỗ trợ từ Liên Xô và Trung Quốc.