Năm 1949, khi Tưởng Giới Thạch rút quân về Đài Loan, ông không chỉ mang theo vàng bạc châu báu, văn vật quý giá, nhân tài hàng đầu trong các lĩnh vực ngành nghề, mà còn ra lệnh cần phải dẫn theo ba cao nhân đi cùng, vậy 3 vị đó rốt cuộc là những ai?
Phụ nữ thời Tống 14 tuổi mà chưa kết hôn sẽ phải chịu phạt; Trung Quan thôn vốn là nhà dưỡng lão cho thái giám; “Ghen tuông” bắt nguồn từ triều đại nhà Đường; Cao Cầu vốn là thư đồng của Tô Đông Pha... đó là những bí mật lịch sử đáng kinh ngạc thời Trung Quốc cổ đại.
Cuộc tranh luận giữa Lão Tử với Khổng Tử đến nay vẫn còn nhiều giá trị sâu xa đáng để suy ngẫm. Đó cũng chính là lý do mà Khổng Tử phải cúi đầu tôn xưng bậc ẩn sĩ này như một con rồng, không thể hiểu thấu.
Trung Quốc vốn tự xưng là cái nôi của võ thuật thế giới. Kho tàng võ học của họ luôn khiến người khác phải kính nể. Nhưng họ luôn tuân theo một quy tắc nhất định, ít khi phá vỡ nó. Đó chính là yếu điểm lớn nhất của võ thuật Trung Quốc.
Trong thời gian cầm quyền của mình, Tần Thủy Hoàng đã thực hiện nhiều chính sách tàn bạo, mà tai tiếng bậc nhất trong số đó là chủ trương “Đốt sách chôn nho” nhằm triệt hạ giới trí thức.
Những dấu tích chứng minh sự tồn tại của người khổng lồ vẫn đang được các nhà khảo cổ tìm thấy khắp nơi trên thế giới từ Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ đến Nam Mỹ, Trung Quốc…