Không xem VAR, trọng tài bỏ qua phạt đền cho Qatar, cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí nói gì?

Song Minh Thứ sáu, ngày 25/11/2022 22:04 PM (GMT+7)
Theo cựu trọng tài FIFA đẳng cấp Elite Võ Minh Trí, đáng ra trọng tài người Tây Ban Nha Antonio Mateu nên xem lại VAR trước khi đưa ra quyết định không cho chủ nhà Qatar hưởng phạt đền phút 34 trận đấu với Senegal tối nay (25/11).
Bình luận 0

Qatar bị mất phạt đền oan trước Senegal?

Sau trận ra quân thua Ẹcuador 0-2, chủ nhà Qatar bước vào trận đấu với Senegal ở lượt trận thứ 2 bảng A World Cup 2022 với sức ép khá lớn.

Chưa bàn tới kết quả, điều mà các CĐV Qatar chờ đợi từ các học trò HLV Felix Sanchez là 1 bàn thắng có ý nghĩa lịch sử, bàn thắng đầu tiên của bóng đá Qatar trên đấu trường World Cup.

Qatar mất oan quả phạt đền trước Senegal, cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí nói gì? - Ảnh 1.

Akram Afif đã chơi đầy nỗ lực trên hàng công Qatar trong trận đấu với Senegal. Ảnh: Reuters

Và thực tế, Qatar đã ở rất gần 1 quả phạt đền khi chân sút Akram Afif ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Ismaila Sarr (số 18 - Senegal). Các cầu thủ Qatar cho rằng họ xứng đáng được hưởng 1 quả phạt đền và yêu cầu trọng tài tham khảo VAR để đưa ra quyết định.

Tuy nhiên, trọng tài chính người Tây Ban Nha Antonio Mateu đã không tham khảo VAR và không cho Qatar được hưởng phạt đền.

Trao đổi với Dân Việt về tình huống gây tranh cãi kể trên, cựu trọng tài FIFA đẳng cấp Elite Võ Minh Trí nói: "Tôi nghĩ trọng tài cần tham khảo VAR để có nhiều góc quan sát hơn trước khi ra quyết định. Không tham khảo VAR là không hợp lý".

Thực tế, tình huống Akram Afif bị ngã trong vòng cấm kể trên (Ismaila Sarr chưa chạm được vào bóng và có tác động mạnh từ phía sau đối với Akram Afif), còn có nhiều cơ sở hơn để thổi phạt đền so với pha bóng Ronaldo ngã trong vòng cấm ở trận Bồ Đào Nha thắng Ghana 3-2 (Mohammed Salisu (số 4 - Ghana) đã chạm được bóng trong pha tranh chấp có thể nói là 50-50 với Ronaldo).

Qatar mất oan quả phạt đền trước Senegal, cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí nói gì? - Ảnh 3.

Tình huống dẫn đến quả phạt đền gây tranh cãi giúp Ronaldo mở tỷ số cho Bồ Đào Nha trong trận thắng Ghana 3-2.

Vậy nhưng trọng tài chính người Mỹ Ismail Elfath cũng không tham khảo VAR và cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền (?!).

Báo chí Ghana đã phản ứng rất dữ dội quyết định kể trên của trọng tài và cho rằng đó là "một quả phạt đền tưởng tượng" và "trọng tài đã cho Bồ Đào Nha hưởng một quả phạt đền bởi người ngã là Ronaldo. Đó quả thực là một món quà" (?!).

Qatar mất oan quả phạt đền trước Senegal, cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí nói gì? - Ảnh 4.

Mohammed Muntari đánh đầu ghi bàn thắng lịch sử cho Qatar tại World Cup. Ảnh: Rẹuters

Trở lại với trận đấu giữa Qatar và Senegal, sau khi bị trọng tài bỏ qua phạt đền, chỉ 7 phút sau tình huống đó, phút 41, Qatar đã bị thủng lưới khi trung vệ Boualem Khoukhi phá bóng trượt, "tặng quà" cho Boulaye Dia dứt điểm cận thành đưa Senegal vượt lên.

Trong hiệp 2, Qatar còn thua thêm 2 bàn nữa ở các phút 48, 84 và người lập công cho Senegal là Famara Diedhiou, Bamba Dieng.

Một chút an ủi cho Qatar khi họ gỡ được bàn danh dự cũng là bàn thắng lịch sử tại World Cup 2022 do công Mohammed Muntari phút 78,

Chấp nhận thua chung cuộc 1-3, Qatar sẽ chính thức trở thành đội đầu tiên bị loại khỏi giải nếu Hà Lan và Ecuador hòa nhau trong trận đấu lúc 23 giờ đêm nay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem