• Đang có nghề lái máy xúc, nhưng "đùng 1 cái", anh Nguyễn Tiến Huy (SN 1984, ở khu 1, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình) bỏ việc về quê. Mọi người không hiểu anh bỏ việc về quê thì chuyện cơm áo gạo tiền thế nào thì "đùng 1 cái" nữa, anh quay qua tập tành trồng lan rừng...với 20 giò lan làm vốn ban đầu.
  • Từ năm 2016, anh Nguyễn Văn Hào, khu 1, xã Đồng Cam, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) mạnh dạn đầu tư nuôi ốc nhồi thương phẩm, sau 1 năm, với số vốn 2 triệu đồng ban đầu cùng 700 con ốc nhồi mẹ, gia đình thu lãi 40 triệu đồng. Năm nay anh Hào nuôi lên đến 50.000 con ốc nhồi.