Khu đô thị mới Nghĩa Đô – thiết kế ưu việt đem lại không gian đẳng cấp

P.V Thứ ba, ngày 30/12/2014 11:30 AM (GMT+7)
Bình luận 0

Nằm trong mạng lưới giao thông huyết mạch khu vực Tây Nam Hà Nội, sát nội thành cũ, cách Hồ Tây khoảng 1km, nằm trên trục đường 40m nối với đường Bưởi, Khu đô thị mới Nghĩa Đô nổi bật với những tòa nhà hiện đại, sang trọng, thiết kế mềm mại cùng những ô cửa xinh xắn màu trắng nổi bật trên nền gạch đỏ tươi mang dáng dấp của một góc thành phố phương Tây.

Sau toà nhà CT2C đã được mở bán thành công cách đây không lâu, cuối tháng 11 vừa qua, chủ đầu tư Khu đô thị mới Nghĩa Đô đã tiếp tục mở bán các căn hộ thuộc tòa nhà CT2B và nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Qua chia sẻ của một số khách hàng đã mua căn hộ tại CT2B, một trong những lý do khiến họ lựa chọn đó là vẻ đẹp khác biệt từ thiết kế của toà nhà. Đặc trưng của toà nhà CT2B cũng như các tòa nhà thuộc Khu đô thị mới Nghĩa Đô là các góc bo mềm mại thay vì dạng hình khối vuông vức thường thấy ở những tòa chung cư khác, tạo nên điểm nhấn duyên dáng, quyến rũ. 

Ông Lý Xuân Trung, phụ trách thiết kế Tòa nhà chung cư cao cấp CT2B cho biết: “Trên thực tế, đối với các chung cư sử dụng vật liệu hoàn thiện ngoài nhà là sơn phủ, tường nhà sẽ nhanh bị bong tróc, ẩm mốc gây mất thẩm mỹ, lý do là vì sự khắc nghiệt của khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam, cộng với chất lượng thi công không đảm bảo. Để khắc phục tình trạng trên, tòa nhà chung cư cao cấp CT2B của Khu đô thị mới Nghĩa Đô chọn một giải pháp rất hiệu quả đó là ốp gạch thẻ cao cấp cho toàn bộ mặt ngoài tòa nhà, ốp trang trí các bậu cửa sổ, cửa đi. Mặc dù chi phí đầu tư cho giải pháp này cao hơn so với giải pháp lăn sơn thông thường nhưng sẽ đem lại cho tòa nhà vẻ đẹp hài hòa, sang trọng, đồng thời giúp nét đẹp này bền vững với thời gian”. 

Được đầu tư bởi một công ty chuyên nghiệp và uy tín trong lĩnh vực bất động sản, các tòa nhà chung cư cao cấp thuộc Khu đô thị mới Nghĩa Đô đặc biệt chú trọng tới chất lượng của các hạng mục dùng chung như mặt ngoài tòa nhà, cửa sổ và cửa đi chính, các sảnh tòa nhà, sảnh hành lang, sảnh thang máy cũng như hệ thống thang máy. Ngoài giải pháp ốp gạch thẻ cao cấp cho toàn bộ mặt ngoài tòa nhà, các sảnh chính, sảnh hành lang, sảnh thang máy cũng đều được lát gạch và ốp lát đá granite, giúp lưu giữ được vẻ đẹp của tòa nhà sau nhiều năm sử dụng. Hệ thống thang máy tốc độ cao từ 2,5m/giây trở lên, được bố trí hợp lý giúp người dân đi lại dễ dàng và nhanh chóng, tiết kiệm thời gian chờ đợi vào lúc cao điểm hoặc đang rất vội.

img

Phối cảnh Khu đô thị mới Nghĩa Đô

Đặc biệt, toàn bộ công trình sử dụng hệ thống cửa sổ uPVC mở quay lật cao cấp của Eurowindow. Đây là loại cửa thông dụng nhất ở các quốc gia châu Âu, có thể mở theo 3 chế độ là mở quay 180 độ để thông phòng, mở lật góc 15 độ để thông gió và mở hé cửa để thoáng khí. Cửa với hộp kính kết hợp hệ gioăng kép chuyên dụng tạo ra độ kín khít đem lại khả năng cách âm, cách nhiệt gần như hoàn toàn. Hệ thống cửa đi chính cũng do Eurowindow cung cấp. Đây là điểm đặc biệt bởi không phải công trình nào hiện nay cũng được đầu tư hệ thống cửa đi, cửa sổ cao cấp như vậy. 

Về thiết kế các căn hộ, tiêu chí xuyên suốt của chủ đầu tư là thiết kế theo phong cách hiện đại, đồng thời đề cao các tiện tích cần thiết cho cuộc sống của người dân. Chủ đầu tư đã tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết sao cho tiện ích nhất từ vị trí đặt điều hòa, nơi đặt máy giặt đến chỗ phơi quần áo phù hợp với thói quen sinh hoạt của người Việt. Hầu hết các phòng (trừ phòng WC) đều được chiếu sáng và thông thoáng tự nhiên, đảm bảo chất lượng sống tốt nhất cho người dân sử dụng. Ngoài các hệ thống thang máy, các thang bộ, và các hệ thống kỹ thuật đảm bảo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành. Hành lang, sảnh thang trong tòa nhà còn được thiết kế thông thoáng và chan hòa ánh sáng tự nhiên, khí tự nhiên giúp không khí các khu vực này không bị ô nhiễm cũng như gây bất lợi cho người dân sinh sống nơi đây.

Nhằm sắp đặt căn hộ nằm dọc theo mặt tiền nhà, tránh tình trạng căn hộ hình ống, tòa nhà được thiết kế tạo độ mỏng tối đa, tận dụng tối đa diện tích từng phòng, cửa sổ, ban công và ánh sáng tự nhiên giúp căn hộ đặc biệt thoáng đãng. Ông Lý Xuân Trung cho biết thêm: “Để tạo ra không gian thoáng đãng cho từng căn hộ, nhất là những căn xen giữa và chỉ có một mặt thoáng, giải pháp là phân tách không gian một cách hợp lý, cụ thể: với lưới cột 8,5m các kiến trúc sư đã đặt khu bếp chính giữa với kích thước 1,56m x 3,6m và hai bên đặt 02 phòng ngủ với kích thước 3,15mx5,11m và 3,010mx4,26m; bếp được tiếp cận trực tiếp với lô-gia của căn hộ; phòng khách được tiếp cận trực tiếp với sảnh căn hộ đồng thời được lấy sáng và không khí qua lô-gia và khu bếp. Mỗi căn hộ cao cấp của tòa nhà đều có từ một đến hai phòng ngủ và các phòng ngủ đều có cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra điểm đáng chú ý là trong thiết kế đã giảm tiện tối đa các không gian giao thông không cần thiết, phòng khách vuông vức, các khu kỹ thuật tập trung và tiện lợi.

Được thiết kế mang nét độc đáo riêng, không chỉ đem lại sự khác biệt về kiến trúc mà còn mang lại hiệu quả sử dụng lâu dài, bền vững, có thể nói Khu đô thị mới Nghĩa Đô sẽ đem lại một không gian sống đẳng cấp và bền vững cho cư dân nơi đây. 

Khu đô thị mới Nghĩa Đô nằm trên diện tích 8.2ha thuộc địa giới hành chính của phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bao gồm 57 lô biệt thự và nhà vườn sang trọng và 06 toà nhà chung cư cao tầng có chiều cao từ 19 đến 25 tầng được thiết kế theo phong cách Châu Âu. Tại đây, CT2A là tòa nhà đầu tiên trong 6 tòa nhà chung cư cao cấp đã đi vào hoạt động. Hiện nay Chủ đầu tư đang tiến hành triển khai xây dựng đồng loạt các tòa nhà gồm CT2C, CT2B, CT1A, CT1B và CT3. Khu đô thị có thiết kế thoáng, hệ thống cây xanh và đường dạo bộ, mật độ xây dựng khoảng 30-32%, có cơ sở hạ tầng đồng bộ.

Khu đô thị Nghĩa Đô nổi bật với 6 tòa nhà chung cư, trong đó các căn hộ được xây theo tiêu chuẩn cao cấp có diện tích hợp lý, chủ yếu là căn hộ có diện tích từ 45 đến 70 m2, phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều khách hàng. Các căn hộ tại Khu đô thị mới Nghĩa đô được xây dựng theo tiêu chuẩn cao cấp, song giá bán lại khá phải chăng. Khách hàng của dự án Khu đô thị mới Nghĩa Đô được thanh toán thành nhiều đợt theo tiến độ xây dựng, đồng thời được hỗ trợ tài chính đến 75% giá trị căn hộ với thời gian vay tối đa lên đến 25 năm bởi VPBank, BIDV, Techcombank hay MB Bank.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem