Kiểm soát

  • Hiện nay, giá thịt heo trong nước tăng cao, nhất là gần Tết, thịt heo càng hút hàng. Do đó, tình trạng vận chuyển heo và các sản phẩm heo nhất là sản phẩm vận chuyển qua biên giới càng diễn biến phức tạp. Nguy cơ về dịch tả heo Châu Phi và các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép là rất lớn, cần đặc biệt cảnh giác, ngăn chặn.
  • Hiện nay, giá thịt heo trong nước tăng cao, nhất là gần Tết, thịt heo càng hút hàng. Do đó, tình trạng vận chuyển heo và các sản phẩm heo nhất là sản phẩm vận chuyển qua biên giới càng diễn biến phức tạp. Nguy cơ về dịch tả heo Châu Phi và các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép là rất lớn, cần đặc biệt cảnh giác, ngăn chặn.
  • Hiện nay, giá thịt heo trong nước tăng cao, nhất là gần Tết, thịt heo càng hút hàng. Do đó, tình trạng vận chuyển heo và các sản phẩm heo nhất là sản phẩm vận chuyển qua biên giới càng diễn biến phức tạp. Nguy cơ về dịch tả heo Châu Phi và các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép là rất lớn, cần đặc biệt cảnh giác, ngăn chặn.
  • Hiện nay, giá thịt heo trong nước tăng cao, nhất là gần Tết, thịt heo càng hút hàng. Do đó, tình trạng vận chuyển heo và các sản phẩm heo nhất là sản phẩm vận chuyển qua biên giới càng diễn biến phức tạp. Nguy cơ về dịch tả heo Châu Phi và các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép là rất lớn, cần đặc biệt cảnh giác, ngăn chặn.
  • Hiện nay, giá thịt heo trong nước tăng cao, nhất là gần Tết, thịt heo càng hút hàng. Do đó, tình trạng vận chuyển heo và các sản phẩm heo nhất là sản phẩm vận chuyển qua biên giới càng diễn biến phức tạp. Nguy cơ về dịch tả heo Châu Phi và các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép là rất lớn, cần đặc biệt cảnh giác, ngăn chặn.
  • Hiện nay, giá thịt heo trong nước tăng cao, nhất là gần Tết, thịt heo càng hút hàng. Do đó, tình trạng vận chuyển heo và các sản phẩm heo nhất là sản phẩm vận chuyển qua biên giới càng diễn biến phức tạp. Nguy cơ về dịch tả heo Châu Phi và các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép là rất lớn, cần đặc biệt cảnh giác, ngăn chặn.
  • Hiện nay, giá thịt heo trong nước tăng cao, nhất là gần Tết, thịt heo càng hút hàng. Do đó, tình trạng vận chuyển heo và các sản phẩm heo nhất là sản phẩm vận chuyển qua biên giới càng diễn biến phức tạp. Nguy cơ về dịch tả heo Châu Phi và các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép là rất lớn, cần đặc biệt cảnh giác, ngăn chặn.
  • Hiện nay, giá thịt heo trong nước tăng cao, nhất là gần Tết, thịt heo càng hút hàng. Do đó, tình trạng vận chuyển heo và các sản phẩm heo nhất là sản phẩm vận chuyển qua biên giới càng diễn biến phức tạp. Nguy cơ về dịch tả heo Châu Phi và các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép là rất lớn, cần đặc biệt cảnh giác, ngăn chặn.
  • Hiện nay, giá thịt heo trong nước tăng cao, nhất là gần Tết, thịt heo càng hút hàng. Do đó, tình trạng vận chuyển heo và các sản phẩm heo nhất là sản phẩm vận chuyển qua biên giới càng diễn biến phức tạp. Nguy cơ về dịch tả heo Châu Phi và các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép là rất lớn, cần đặc biệt cảnh giác, ngăn chặn.
  • Hiện nay, giá thịt heo trong nước tăng cao, nhất là gần Tết, thịt heo càng hút hàng. Do đó, tình trạng vận chuyển heo và các sản phẩm heo nhất là sản phẩm vận chuyển qua biên giới càng diễn biến phức tạp. Nguy cơ về dịch tả heo Châu Phi và các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép là rất lớn, cần đặc biệt cảnh giác, ngăn chặn.