Kiến Thụy
-
Khoảng 16h30 ngày 16.10, chiếc ô tô phóng nhanh đã đâm thẳng vào một đám tang và một khu chợ ở thôn Xuân La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng khiến 6 người bị thương.
-
Sáng nay, ngày 1.3 (tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch) đã diễn ra lễ hội Minh Thề làng Hòa Liễu (Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng). Nhiều lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương về dự lễ hội.
-
Tìm mãi không thấy cụ Nhịnh đâu, mọi người hỏi C, C trả lời: “Làm gì có bà nội nào, chỉ có con ma tôi vừa chém chết để ở gốc chuối kia kìa!”.
-
Đang trong lúc lời qua tiếng lại, bất ngờ một người đàn ông mặc áo màu xanh trong nhóm người trên lao vào bẻ quặt tay người đàn ông, đồng thời người này dùng tay phải ghì cổ và kéo người đàn ông được xác định là chủ phương tiện ra khỏi chiếc xe người đàn ông đang giữ. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn giữ chặt chiếc xe đó, chỉ đến khi một chiến sĩ CSGT vào can ngăn mọi việc mới dừng lại...
-
Trong quá trình tháo dỡ thuê, do không đảm bảo kỹ thuật an toàn, 2 người tháo dỡ đã bị mái văng nhà sập xuống, gây tử vong tại chỗ.
-
Để giảm thiểu nhiều bất cập ngày mùa như phơi rơm rạ, thóc lúa trên đường bộ, đốt rơm rạ bừa bãi gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường… Nguyễn Thị Kim Cúc và Đặng Thảo Chi ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) đã nghĩ tới việc thiết kế ra chiếc máy sấy thóc sử dụng nguyên liệu rơm.
-
Qua 3 năm thực hiện Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), trung bình toàn huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã đạt 11/19 tiêu chí, trong đó 2 xã Đoàn Xá và Ngũ Đoan đã cán đích với 19 tiêu chí, 2 xã Tân Trào và Đông Phương đều đã hoàn thành 16 tiêu chí...
-
Cơ quan Công an quận Hải An và các cơ quan chức năng TP.Hải Phòng đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thầy giáo dạy nấu ăn - ông Phạm Văn Can, SN 1948, trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An - bị chém chết dã man tại nhà riêng.
-
Trong tháng 4 vừa qua, Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng đã kiểm tra đột xuất các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Đoàn thanh tra đã phát hiện trong tổng số 17 cơ sở bị sở y tế bị “sờ gáy” thì có đến 11 cơ sở không có giấy phép hoạt động.