Kinh tế mỹ
-
Dự báo kinh tế của các thị trường phát triển tiếp tục xu hướng tích cực và nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng của Mỹ đang tăng trở lại. Ông Nguyễn Đức Hùng Linh, người sáng lập Think Future Consultancy tin tưởng rằng, xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng trưởng tốt trong nửa cuối năm. Đây là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.
-
Vẫn chưa thấy Cục Dự trữ Liên bang (Fed, là ngân hàng trung ương Mỹ) "nhá" tín hiệu giảm lãi suất nào. Trong khi đó, các dữ liệu chính thức cho thấy kinh tế châu Âu đã thoát khỏi suy thoái với mức tăng trưởng cao hơn dự kiến trong quý 1/2024.
-
Tỷ giá VND/USD đang tăng mạnh sau Tết Nguyên đán và bỏ xa mốc 25.000 đồng trên thị trường tự do, một phần vì Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ không cắt giảm lãi suất cho đến tháng 6 làm tờ bạc xanh của Mỹ cao giá lên.
-
Theo các chuyên gia của AFA Capital, kinh tế thế giới sẽ chia ra hai thái cực: Sự phân hóa trong chính sách tiền tệ trong năm 2023 khi Mỹ và Châu Âu duy trì thắt chặt với mục tiêu kiểm soát lạm phát, trong khi đó Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
-
Dù kinh tế Việt Nam tăng trưởng chỉ 5,05% trong năm 2023 nhưng mức tăng năm nay được VinaCapital dự báo ở mức 6-6,5%, một phần nhờ nhu cầu hàng hóa "Made in Vietnam" của thế giới đang dần phục hồi và sẽ tăng so với năm trước.
-
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng tốc mạnh trong 2 tháng cuối năm, mở ra triển vọng sáng hơn cho năm 2024. Ngoài ra, Fed được dự báo sẽ có ít nhất 3 lần giảm lãi suất trong năm nay. Vì vậy, kinh tế thế giới được kỳ vọng sẽ chứng kiến cú "hạ cánh mềm".
-
Cục Dự trữ Liên bang (Fed, tức ngân hàng trung ương Mỹ) tiếp tục giữ nguyên lãi suất vì lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed và kinh tế đang tăng trưởng. Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ tức thì.
-
Trong bối cảnh lạm phát, các nền kinh tế trên thế giới khó khăn, tỷ giá USD/VND tăng vọt đã không còn là lợi thế của doanh nghiệp xuất khẩu nữa. Họ đang đói" đơn hàng, lãi suất cho vay hiện vẫn cao, nay phải "oằn mình" gánh thêm gánh nặng tỷ giá USD/VND.
-
Chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Biden đã đánh động với thế giới về một Việt Nam mới và chuyên gia dự báo tới đây dòng vốn đổ vào Việt Nam sẽ rất lớn, đặc biệt sẽ có một cuộc chạy đua đầu tư vào Việt Nam của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc.
-
Trao đổi với Dân Việt, Giáo sư, TS. O. Dapice, Đại học Havard, cho hay ảnh hưởng của chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden lên các doanh nghiệp Mỹ sẽ đến dần dần. Và không ngạc nhiên nếu việc sản xuất một số loại mặt hàng giá trị gia tăng thấp như dệt may, giày dép, đồ chơi có thể dịch chuyển sang Campuchia hoặc Bangladesh...