Kinh tế Nga: Dự trữ ngoại tệ tăng trở lại, lạm phát giảm

P.V (theo TTXVN) Thứ bảy, ngày 09/07/2022 21:56 PM (GMT+7)
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tính đến ngày 1/7, dự trữ ngoại tệ của Nga đã lên tới 586,8 tỷ USD.
Bình luận 0

Trước đó, theo số liệu của Ngân hàng trung ương Nga, tính đến ngày 24/6, con số này là 586,1 tỷ USD. Như vậy, trong tuần vừa qua, dự trữ ngoại tệ của Nga đã tăng 0,7 tỷ USD, tương đương 0,12%.

Tính đến ngày 1/1/2022, dự trữ ngoại tệ của Nga ở mức 630,6 tỷ USD. Chỉ sau đó một tháng rưỡi, con số này đã tăng lên mức cao lịch sử là 643,2 tỷ USD vào ngày 18/2. Sau khi bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, khoảng 300 tỷ USD dự trữ đã bị "đóng băng" do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Dự trữ ngoại tệ của Nga tăng trở lại - Ảnh 1.

Theo số liệu của Ngân hàng trung ương Nga, tính đến ngày 24/6, con số này là 586,1 tỷ USD.

Sau khi dự trữ ngoại tệ của Nga giảm vào cuối tháng 4 - tháng 5 (29/4 đạt 593,1 tỷ USD, ngày 6/5 đạt 592,1 tỷ USD, ngày 13/5 đạt 585,7 tỷ USD, ngày 20/5 đạt 583,4 tỷ USD), chỉ số này đã tăng mạnh, đạt 589,6 tỷ USD vào ngày 27/5 và tiếp tục tăng lên 594,6 tỷ USD vào ngày 10/6. Đến ngày 17/6, dự trữ quốc tế của Nga giảm xuống còn 582,3 tỷ USD.

Trong khi đó, theo Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat), chỉ số lạm phát tính theo năm ở Nga trong tháng 6 đã giảm xuống mức 15,9% so với mức 17,1% trong tháng 5.

Xét theo tháng, Rosstat lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận tình trạng giảm phát trong tháng 6, khi đạt 0,35%. Tác động đáng kể đến chỉ số giảm phát trong tháng 6 là việc giảm giá rau quả./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem