• Theo chương trình làm việc, cuối tuần này Quốc hội sẽ bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.
  • Đại biểu Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng, Quốc hội - lo ngại việc quan chức Nhà nước chạy đua thực hiện "những chuyến tàu vét cuối cùng trước khi hạ cánh".
  • "Có nhiều cán bộ mới được đề bạt đã bị bắt. Ví dụ các lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn Dầu khí, nhưng mình vẫn nói là bổ nhiệm đúng quy trình".
  • Hôm nay (16.11), Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là phiên chất vấn theo phương thức đổi mới.
  • Phát biểu trước Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng, ĐB Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) đã đề cập đến việc phải chỉ mặt và loại bỏ tham nhũng chính sách. Phóng viên NTNN đã trao đổi sâu hơn với ĐB Nguyễn Ngọc Phương xung quanh vấn đề này.
  • Chiều 3.11, Quốc hội đã thảo luận về Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2016.
  • Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015, ĐB Đỗ Văn Đương (ảnh) cho biết: Công bằng mà nói, trong công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, ngành Thanh tra rất tích cực. “Ví dụ năm nay ngành Thanh tra đã kiến nghị thu hồi trên 50.000 tỷ đồng, gần 2.000ha đất sai phạm. Số tài sản đó mà thu hồi được hết thì thừa sức tăng lương” – ĐB Đương ví von.
  • "Tình trạng tham nhũng còn xảy ra ở nhiều cấp nhiều ngành thì đây là khuyết điểm của các cơ quan có nhiệm vụ phòng chống tham nhũng và nhân dân rất bất bình, mất niềm tin".
  • Ngày 26.10, Quốc hội dành cả ngày để cho ý kiến vào Dự thảo Luật Tố tụng dân sự (sửa đổi). Về quy định tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng, nhiều đại biểu (ĐB) tập trung cho ý kiến với tinh thần ủng hộ cao.
  • "Nên có mục tiêu thúc đẩy năng suất nông nghiệp tăng nhanh hơn để thu hẹp cả khoảng cách thu nhập và khoảng cách năng suất giữa nông dân (ND) với công nhân và dịch vụ".