• "Quy định về chuyển đổi giới tính trong dự luật không chỉ là vấn đề nhạy cảm trong xã hội mà còn là một điều khó và mới"- đại biểu (ĐB) Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) nói như vậy khi góp ý vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) chiều 25.6.
  • Theo dự kiến, từ ngày 11.6 đến ngày 13.6, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 thành viên Chính phủ gồm các Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ NNPTNT, Bộ GDĐT và Bộ KHCN. Vậy các bộ trưởng này đã hứa gì với cử tri ở các kỳ họp trước?
  • “Gia Cát Dự là cách gọi vui đối với ngành dự báo khí tượng thủy văn (KTTV), bởi dự báo khí tượng là một trong những dự báo khó của nhân loại, có người nói chỉ xếp sau điều khiển vũ trụ mà thôi”.
  • Ngày xưa tất cả con em Đảng viên, con Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, rồi con em Bí thư các tỉnh đều tham gia nghĩa vụ quân sự. Bây giờ thì vinh quang đó chỉ thuộc về con em nông dân, con nhà nghèo.
  • Người nhận được trên 50% phiếu không tín nhiệm nếu không từ chức sẽ bị đề nghị miễn nhiệm. Đề nghị nâng độ tuổi nhập ngũ lên 27 và người đồng tính cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.
  • Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước trước Quốc hội sáng 20.5, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân (ảnh) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 3.854 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội, trong đó đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố ghi nhận hơn 1.900 ý kiến, kiến nghị.
  • 8h sáng nay (20.5), trước khi khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã dành 1 phút mặc niệm ông Nguyễn Bá Thanh - nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng, nguyên Trưởng ban Nội chính T.Ư.
  • Trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII (20.5), phóng viên NTNN đã trao đổi với một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) xung quanh một số vấn đề mà các đại biểu đang hết sức quan tâm và sẽ đưa ra nghị trường góp ý, bàn thảo.