Kỹ sư thủy sản
-
Đến ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang), hỏi “Vua cá chạch lấu” Trần Thanh Hùng thì ai cũng biết. Hơn chục năm trước, câu chuyện gác tấm bằng kỹ sư để khởi nghiệp khiến nhiều người hoài nghi, cho rằng anh Hùng sẽ thất bại, nhưng giờ đây, trang trại hơn 3ha đã chứng minh điều ngược lại.
-
Sự kết hợp hài hòa giữa sản phẩm nội địa chất lượng xuất sắc và tầm nhìn chiến lược quốc tế là công thức thành công của thương hiệu rong Nho Trường Thọ trên hành trình chinh phục thị trường.
-
Trong khi những bạn trẻ cùng trang lứa còn đang loay hoay tìm cho mình một ngành nghề, một công việc ổn định để lập nghiệp thì anh Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1996, ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang khá thành công với việc nuôi cá cảnh, kinh doanh cá cảnh.
-
"Hùng cá chạch"-Đó là biệt danh của anh Trần Thanh Hùng, ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, vì anh đã nuôi cá chạch lấu và cho cá chạch lấu sinh sản thành công.
-
Nuôi lươn không bùn, nuôi cá lóc trong bể sạch đang là một hướng đi của nông dân vùng đất Gia Viễn, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
-
Đang là một kỹ sư thủy sản lành nghề với mức lương gần 30 triệu đồng/tháng, anh Đỗ Văn Khương (38 tuổi) ở xóm 9, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy (Nam Định) vẫn quyết định bỏ về quê đào ao nuôi cá. Trại cá của anh Khương có nhiều con cá chép "siêu to khổng lồ", ai xem cũng trầm trồ...
-
Cát Tiên, với dòng sông Đồng Nai chảy qua là vùng đất phù hợp với nuôi trồng thủy sản. Và nhiều mô hình nuôi cá cũng như thủy sản khác cho hiệu quả kinh tế cao đang được triển khai, cung cấp thêm cho thị trường những sản phẩm chất lượng cao. Nuôi cá lóc, nuôi lươn không bùn trong bể sạch đang là một hướng đi của nông dân