Kỹ thuật trồng xoài
-
Ngày 24/12. Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn trồng và chăm sóc cây xoài cho hội viên nông dân xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La).
-
Mặc dù điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở vùng đất cát Phù Cát (tỉnh Bình Định) rất khắc nghiệt, thế nhưng những năm gần đây nhiều nông dân trồng xoài có thu nhập rất ổn định. Cây xoài tỏ ra thích hợp với vùng đất cát, năm nào cũng sai quả, cho mùa vụ bội thu.
-
TP.Cần Thơ hiện có trên 2.710ha trồng xoài các loại thì riêng xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) đã chiếm đến 1.774ha, chiếm gần 70% tổng diện tích. Đáng chú ý, có rất nhiều nhà vườn trồng xoài thu được hiệu quả kinh tế cao.
-
Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) là xã vùng sâu không được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng như các vùng đất khác. Tuy nhiên, với đôi tay lao động cần cù, tinh thần ham học hỏi, ông Nguyễn Văn Chương, nông dân ở ấp 1, xã Xuân Hòa đã vươn lên làm giàu bằng mô hình trồng xoài ra quả bự trên vùng đất khó.
-
Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, anh Nguyễn Bá Long, bản Nà Cang (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) có cuộc sống khấm khá, mỗi năm bỏ túi khoảng 200 triệu đồng từ trồng xoài Đài Loan.
-
Ông Nguyễn Xuân Vùng, sinh sống tại tổ 2, tiểu khu 11, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La) ghép xoài Đài Loan trên 400 gốc xoài ta. Giống xoài ghép cho quả to, mã đẹp, bán được giá, sau khi trừ chi phí mỗi năm ông Vùng thu lời gần 200 triệu đồng...
-
Nhờ bí quyết trồng 50 gốc xoài lê vàng và 100 gốc xoài Hồng Vân cho trái đẹp, thơm ngon, mỗi năm anh Nguyễn Phước Tường, ấp An Lợi B, xã Định Yên, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) lãi 40-50 triệu đồng.