Ký tự

  • Tinh dịch quá đặc là một trong những nguyên nhân thường gặp gây hiếm muộn ở nam giới. Bạn có thể cải thiện tình trạng này bằng vài món ăn vị thuốc như canh đậu xanh nấu với ốc bươu hoặc bột pín bò.
  • Hôm 26.7, hãng tin Reuters cho hay, dịch vụ mạng xã hội phổ biến Twitter đã bất ngờ ngừng hoạt động, gây ảnh hưởng tới nhiều người dùng ở các châu lục.
  • Nếu bạn sử dụng máy tính trên hai giờ mỗi ngày, bạn có thể mắc hội chứng thị lực máy tính (Computer Vision Schrome). Các triệu trứng dễ thấy như đau đầu, khó tập trung, mỏi hoặc rát mắt, mờ thị lực, đau cổ và vai.
  • Dân Việt - Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3, MobiFone triển khai một chương trình tặng quà hấp dẫn “kết nối dài lâu” dành cho khách hàng nữ là hội viên Kim cương.
  • Dân Việt - Những quả đào tiên to tròn trong khuôn viên chùa Bái Đính (Gia Viễn, Ninh Bình) bỗng thành nơi để các cặp đôi bày tỏ tình cảm bằng cách khắc chữ, làm mất mỹ quan, không khí trang nghiêm nơi đây.
  • Trong năm 2009, một cặp vợ chồng ở New Jersey (Mỹ) đã bị tước quyền nuôi một bé trai, sau khi họ đặt tên cho cậu là ... Adolf Hitler.
  • Một nhóm các nhà nhân chủng học, mới đây, tìm thấy một ngôi mộ đầy bí ẩn tại khu rừng nhiệt đới gần thành phố Kigali Rwanda (Trung Phi). Các thi thể ở đó có một số đặc điểm giống với con người.
  • Hãng SplashData đã lập danh sách những mật khẩu phổ biến, dễ bị đoán ra nhất trong năm 2011, để cảnh báo mọi người cần phải nêu cao ý thức cảnh giác hơn.
  • Ngày 10.8, chánh văn phòng bộ Giáo dục và đào tạo Phạm Mạnh Hùng đã khẳng định: "Việc đề xuất thêm ký tự F, J, W, Z cho bảng chữ cái tiếng Việt chỉ là ý kiến cá nhân của một số cán bộ nghiên cứu của cục Công nghệ thông tin. Các ý kiến này chưa được đưa ra thảo luận trong ban soạn thảo, đây không phải là chủ trương của bộ Giáo dục và đào tạo.
  • Đưa nhóm chữ cái trên vào bảng chữ cái tiếng Việt không phải để sửa cách phát âm, chữ viết tiếng Việt. Đây không phải việc sáng tạo mà chỉ là sự thừa nhận những cái đã được sử dụng trên thực tế.