Lâm Đồng: Hai bệnh viện “đắp chiếu” vì thiếu vốn

Thứ hai, ngày 12/08/2013 11:07 AM (GMT+7)
Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 2 BV được đầu tư xây dựng mới từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là BV 2 Lâm Đồng và BV Nhi Lâm Đồng.
Bình luận 0
BV 2 Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) có tổng vốn đầu tư 495 tỷ đồng, khởi công vào tháng 7.2010 nhưng vốn được bố trí đến hết năm 2013 chỉ mới 67 tỷ đồng và giai đoạn từ 2014 – 2015 chỉ thêm chưa đến 39 tỷ đồng. Còn BV Nhi Lâm Đồng (TP.Đà Lạt) đã “đắp chiếu” cả năm nay vì thiếu vốn.

Theo phê duyệt, công trình BV Nhi Lâm Đồng có tổng vốn đầu tư hơn 245 tỷ đồng, được khởi công vào năm 2009 nhưng vốn được bố trí cho đến hết 2012 chỉ hơn 44 tỷ đồng và theo thông báo từ 2013 – 2015 là gần 27 tỷ đồng. Tại một buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế mới đây tại Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị ngành y tế bố trí đủ vốn để 2 BV này thoát khỏi tình trạng “đắp chiếu”.
V.K.D (V.K.D)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem