Làm giàu

  • Ở tuổi 87, lão nông Võ Văn Chung (Hai Chung) hàng ngày vẫn còn sử dụng... kính hiển vi để kiểm tra tinh trùng heo. Ông được người dân Tiền Giang xem là vua lúa giống, vua heo bởi những đóng góp những giống lúa, giống heo chất lượng cao.
  • Cây lạc (còn gọi là đậu phụng) đang cho thu nhập cao gấp 4 lần so với lúa, mì. Mùa lạc ở Phù Cát năm nay dự kiến đem lại nguồn thu 310 tỉ đồng cho nông dân.
  • Giữa vùng cát trắng mênh mông, sau 10 năm quăng quật, vợ chồng nông dân Võ Văn Lựu ở xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã thành công với trang trại nuôi đà điểu, mỗi năm thu về hơn 2 tỉ đồng…
  • Vùng đất hoang vu dưới chân đèo Lộ Diêu thuộc xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) ngày nào giờ đã trở thành trang trại tổng hợp với đàn heo cả ngàn con, vườn chuối cấy mô hàng ngàn cây trồng xen với hàng trăm cây dừa xiêm, những ao nuôi tôm và những cánh rừng keo cho doanh thu 6 - 7 tỉ đồng/năm.
  • Mô hình liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản đã được khởi động từ lâu ở Quảng Ninh. Tuy nhiên 1-2 năm trở lại đây, sau những thành công bước đầu đầy ấn tượng của chương trình OCOP (mỗi xã phường một sản phẩm), mô hình này mới thực sự khiến người nông dân chú ý.
  • Mới đầu ai cũng bảo anh Quang liều. Nhưng giờ trang trại nuôi đà điểu, nuôi dê của anh cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mới thấy tầm nhìn xa của nông dân này.
  • Đến Quang Thiện (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) hỏi nhà ông Vũ Văn Đàn (48 tuổi) ai cũng biết. Ông Đàn còn được mệnh danh triệu phú nuôi vịt. Trang trại tổng hợp đã cho ông lợi nhuận trên 200 triệu đồng mỗi năm.
  • Lớn lên từ những vùng quê nghèo của huyện Diễn Châu, nhưng bằng sự năng động, mạnh dạn, khát khao làm giàu ngay trên chính quê hương, nhiều thanh niên đã trở thành tỉ phú, triệu phú khi tuổi đời còn rất trẻ.
  • Ông Nguyễn Nông ở thôn Đại La, xã Hòa Sơn (Hòa Vang, Đà Nẵng) có trại chim cút 300m2. Ông thả nuôi 5.000 con chim cút, thu 2,2 - 2,4 triệu đồng từ bán trứng, trừ chi phí mỗi ngày thu lãi hơn 1 triệu đồng.
  • Trong con bão lợn rớt giá, ông Bùi Đức Luận ở khu 6, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vẫn thu nhập đều đặn 1 tỉ đồng/năm. Hiện trang trại lợn của ông có quy mô lớn nhất huyện.