Làm giàu

  • Chiến kê Xám Thần, cá Mặt trăng khổng lồ, gà lai cá độc nhất thế giới, trâu 5 xoáy biết chào, hiểu tiếng người, đàn lợn ngũ sắc, cá sấu không chân,... là những "nhân vật tầm cỡ" trong giới động vật khiến dư luận xôn xao nhất năm 2014 ở Việt Nam.
  • Vị giám đốc chưa đến 30 tuổi nhưng đã có 10 năm lập nghiệp từ nghề trồng gấc. Đến nay, công việc kinh doanh của anh phát triển sang nhiều lĩnh vực khác, mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng.
  • Nghe có vẻ khó tin nhưng là chuyện thật 100%. Xã Tân Long, huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) là “thủ phủ” chuối. Không những trồng chuối tại địa phương, người dân xã này còn sang tận đất Lào hợp tác trồng chuối, cùng nhau làm giàu.
  • Được vinh danh trong danh sách tỷ phú thế giới, không phải ai cũng xuất thân từ một gia đình giàu có, có sẵn bước đệm vững chắc đi lên. Rất nhiều trong số đó, họ có một tuổi thơ bất hạnh, nghèo đói và bằng chính nỗ lực của mình, họ làm giàu từ hai bàn tay trắng.
  • Nguyễn Đình Thiện (SN 1987; tổ 7, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) xây dựng, phát triển kinh tế từ chăn nuôi trên mảnh đất quê hương.
  • Nằm ở ấp 2, thị trấn Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cơ sở bán dế của thầy Nguyễn Thanh Tâm, giáo viên Trường THPT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đông nghẹt khách hàng đến mua.
  • Tại TP.HCM ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu trở thành triệu phú.
  • Từ một gia đình có điều kiện kinh tế rất khó khăn, năm 1996, anh Vi Văn Dũng – dân tộc Thái, sinh năm 1964, ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã mạnh dạn đứng ra nhận 1,8ha rừng sau nhà, và 7,44ha ở khu vực cách nhà 1km - nơi mà nhiều người không dám nhận vì thấy toàn cỏ dại, rừng thưa.
  • Từ một thanh niên nghèo khó, nhưng với niềm đam mê cây giống, anh Lê Ngọc Khương (ở ấp Đông Bình, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đã vươn lên làm giàu, hàng năm cung cấp hàng chục ngàn cây giống chất lượng cho nhà vườn miền Tây.
  • Trong năm 2014, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở TP. Phan Rang - Tháp Chàm có 4.923 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong tổng số 7.207 hộ đăng ký.