Làm nông nghiệp
-
Về nước sau thời gian tu nghiệp ở Israel, nhóm bạn trẻ thế hệ 9 X quyết tâm làm nông nghiệp sạch ngay trên vùng đồi núi bạc màu, nắng gió ở xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
-
Nhờ trồng bưởi Da Xanh và cây chè trên 1 diện tích canh tác, chị Trần Thị Tuyết, bản Kiến Xương (xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) sinh năm 1975 đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu, trở thành gương mặt điển hình làm kinh tế giỏi nhất vùng.
-
Đó là câu chuyện hai vợ chồng làm trang trại ở Nghệ An. Do trồng trọt kiểu khác người nên bị nông dân trong vùng gọi là “hai đứa ngây”.
-
Có người được trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng, thậm chí có điều kiện để tiếp xúc với nhiều hình thức khởi nghiệp mới mẻ, từ đó thúc đẩy họ nỗ lực trên con đường lập thân, lập nghiệp. Ngược lại không ít những thanh niên nông thôn do điều kiện hoàn cảnh gia đình nghèo khó, nhiều thanh niên phải bỏ dở con đường học tập.
-
Nhờ việc thay đổi sản xuất, tập trung phát triển nông nghiệp quy mô lớn... nhiều gia đình nông dân tại Lai Châu đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Dự kiến đến năm 2030 sẽ có khoảng 100.000 doanh nghiệp nông nghiệp, 30.000 hợp tác xã, 70.000 tổ hợp tác và 70.000 trang trại nông nghiệp. Với số lượng này sẽ có khoảng 6 triệu lao động có nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp.
-
Huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) từng được mệnh danh là “vùng đất chết”, nhưng kể từ khi địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), thành lập HTX nông nghiệp và phát triển trồng cây có múi theo hướng hữu cơ, nơi đây đã xuất hiện nhiều tỷ phú, nông dân sản xuất giỏi.
-
Cỗ máy Kisten Transporter KT20 được sử dụng trong một trang trại ở Đức, nó có thể chở cùng lúc tới 22 thùng trái cây và đặt chúng xuống thành hàng ngay ngắn khi đến địa điểm chỉ định.
-
Với 2.000 gốc chanh tứ quý và 500 cây bưởi da xanh cho thu quanh năm, lão nông chân đất Nguyễn Văn Lăng (53 tuổi, trú tại thôn Ia Soi, Xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã rủng rỉnh bỏ túi 1 tỷ đồng/năm. Riêng bưởi da xanh, vụ Tết vừa rồi ông Lăng xuất bán hơn 5 tạ, với giá 45.000 đồng/kg, tính cả năm ông thu về 225 triệu đồng từ bưởi da xanh.
-
Tốc độ tăng trưởng cao nhất trong vòng 7 năm trở lại đây, kim ngạch xuất khẩu nông sản xác lập con số mới, chương trình xây dựng nông thôn mới vượt chỉ tiêu... nhiều kỷ lục mới đã được ngành NNPTNT xác lập trong năm 2018. Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường (ảnh), đây sẽ là nền tảng để các doanh nghiệp và nông dân bước vào năm 2019 với thế và lực mới.