Làm 'trò hề’ để mong đối đầu với Việt Nam và cái kết đắng

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ ba, ngày 21/08/2018 15:10 PM (GMT+7)
Một đội bóng tại ASIAD 2018 đã có những tính toán, thậm chí 'thủ đoạn' để mong được gặp đối thủ dễ nhưng họ đã không đạt được mục đích.
Bình luận 0

Ngày 20.8 đã kết thúc với nhiều kết quả vô cùng bất ngờ của môn bóng đá nam. Đội đầu bảng Olympic Malaysia để thua chóng vánh trước Olympic Bahrain, qua đó giúp đối thủ giành một vé đi tiếp tại bảng C. Olympic Lào đả bại Olympic Đài Loan để giành vị trí thứ 4 bảng A. Tuy nhiên, tất cả đều không thể so sánh với các kết quả của bảng F.

Cụ thể, trước ngày thi đấu, 2 đội Olympic Iran và Olympic Saudi Arabia đang tạm dẫn đầu bảng với 4 điểm, trong khi Olympic CHDCND Triều Tiên và Olympic Myanmar chỉ có được 1 điểm. Lượt cuối, Olympic Iran gặp Olympic Myanmar còn Olympic Saudi Arabia gặp Olympic CHDCND Triều Tiên, những cặp đấu được đánh giá là chênh lệch. Do đó, NHM tưởng chừng như bảng đấu này đã ngã ngũ từ sớm.

img

Olympic Saudi Arabia thi đấu tệ hại trong trận gặp Olympic CHDCND Triều Tiên.

Tuy nhiên, đội bóng đứng nhất bảng F sẽ phải gặp đội bóng đứng nhì bảng E tại vòng 1/8, và đó nhiều khả năng là Olympic Hàn Quốc, ứng viên vô địch với sự xuất hiện của Son Heung Min trong đội hình. Nắm bắt tình tình này, cả Olympic Iran và Olympic Saudi Arabia đều muốn ‘né’ đối thủ khó chơi.

Vì thế, Olympic Saudi Arabia chủ động đưa ra đội hình dự bị ở trận gặp Olympic CHDCND Triều Tiên và họ nhanh chóng nhận 2 bàn thua từ rất sớm. Sang hiệp 2, họ tiếp tục để thua bàn thứ 3 trước đối thủ Đông Á, vốn có màn trình diễn bạc nhược ở 2 trận trước đó.

Nhận thấy đội cùng bảng thua 2-0 ngay trong hiệp 1, các cầu thủ Olympic Iran cũng nhanh chóng… để thua 2 bàn trước Olympic Myanmar trong những phút đầu hiệp 2. Tới lúc này, nếu Olympic Iran để thua 3-0, kết quả bảng F sẽ vô cùng khó đoán khi cả 4 đội đều có 4 điểm và hiệu số 0, và sẽ cần tới hệ số fair-play để phân định thứ hạng.

Nhận thấy rủi ro, Olympic Iran không chấp nhận thua thêm, qua đó… giành ngôi đầu bảng F, gặp Olympic Hàn Quốc ở vòng 1/8. Trong khi đó, Olympic Saudi Arabia rơi xuống vị trí thứ 3 do nhận nhiều thẻ phạt hơn Olympic CHDCND Triều Tiên, phải gặp Olympic Trung Quốc tại vòng trong. Còn đội Olympic CHDCND Triều Tiên nhờ chiến thắng này đã đứng vị trí thứ 2, qua đó gặp Olympic Bangladesh, một đối thủ ‘dễ chơi’ hơn hẳn.

Toan tính của Olympic Saudi Arabia rất rõ rệt qua cách họ cử đội dự bị ra sân. Thậm chí, trong phòng họp báo, HLV của đội bóng này khẳng định chắc nịch họ sẽ gặp… Olympic Việt Nam ở vòng trong. Tuy nhiên, cuối cùng Olympic Saudi Arabia lại chạm trán Olympic Trung Quốc, còn Olympic Việt Nam gặp Olympic Bahrain.

HLV Olympic Saudi Arabia: ‘Chúng tôi sẽ chơi tốt hơn nếu gặp Olympic Việt Nam’

HLV Saad Ali Alshehri của Olympic Saudi Arabia cho biết trong buổi họp báo sau trận: “Olympic Saudi Arabia xếp hạng 3 bảng F và tôi tin chắc sẽ gặp Olympic Việt Nam ở vòng 16 đội. Hôm nay, chúng tôi xoay vòng đội hình nên chắc chắn ở trận đấu tới Olympic Saudi Arabia sẽ thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Chúng tôi hôm nay ra sân với các cầu thủ dự bị nên tôi không quan tâm tới kết quả cho lắm.

Olympic Việt Nam là đội bóng mạnh, đứng nhất bảng D và hẳn nhiên được chơi bóng với họ là cơ hội của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi chưa xem trận đấu nào của Olympic Việt Nam."

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem