Lamborghini Superleggera độ công suất gần 1000 mã lực

Nhật Nguyên Thứ hai, ngày 19/02/2018 09:43 AM (GMT+7)
Superleggera là siêu xe mạnh nhất trong dòng Gallardo của hãng siêu xe Ý.
Bình luận 0

Tháng 3/2010, Lamborghini ra mắt chiếc LP570-4 Superleggera, một phiên bản nhẹ hơn và nhiều sức mạnh hơn của Gallardo LP560-4. Khối lượng của LP570-4 được giảm xuống còn 1,34 tấn, được trang bị động cơ V10 5,2 lít, chiếc xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,4 giây và đạt tốc độ tối đa là 325 km/h khiến nó trở thành chiếc xe nhẹ nhất và tăng tốc nhanh nhất trong dòng Gallardo

img

Ngày nay siêu xe đã nhanh hơn rất nhiều, và để đánh bại chúng thì các siêu xe đời cũ chỉ còn cách là phải lắp thêm bộ tăng áp – turbocharger. Chịu trách nhiệm độ cho chiếc Gallardo lần này là Rothe Motorsport. Trong giai đoạn một của dự án này, hãng độ đến từ Đức sẽ tiến hành nâng công suất từ 570hp, momen xoắn 540Nm lên mức 900hp, momen 900Nm. Cuối cùng trong giai đoạn hai, siêu xe đến từ Ý sẽ được nâng cấp gần chạm ngưỡng 1000hp kết hợp cùng momen xoắn 1050Nm.

img

Lamborghini LP570-4 Superleggera là mẫu xe mạnh nhất trong dòng Gallardo của hãng siêu xe Ý. Hiện nay dòng Gallardo đã được thay thế bằng Huracan và mẫu siêu xe mới được phân phối chính hãng tại Việt Nam có giá 16 tỷ đồng. Thời điểm 2010, chiếc Superleggera đầu tiên đã xuất hiện tại Việt Nam với giá bán tại Mỹ thời điểm đó

img

Trở về thời điểm cuối năm 2010, LP570-4 Superleggera đã từng xuất hiện tại một showroom  ở Hà Nội. Chiếc xe mang mầu trắng ngọc trai với nội thất gam đen, nhập từ Mỹ. Giá bán tại Mỹ thời điểm đó với xe mới vào khoảng 270.000 USD (khoảng 5,67 tỷ đồng).

img

img

img

Audi SQ5 khác lạ với gói độ ABT Sportsline

Chiếc SUV của hãng xe Đức thực sự trở thành “con quái vật“ dưới bàn tay của ABT.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem