Lần đầu tiên dưới thời ông Biden, Mỹ điều tàu chiến tới "điểm nóng" với TQ

Vương Nam – CNN, SCMP Thứ sáu, ngày 05/02/2021 03:55 AM (GMT+7)
Hôm 4.2, Mỹ điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường đi qua eo biển Đài Loan. Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ thực hiện hoạt động này dưới thời Tổng thống Biden, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.
Bình luận 0

img

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S McCain của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan (ảnh: SCMP)

Joe Keiley – phát ngôn viên Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ – cho biết, tàu khu trục USS John S McCain vừa đi qua eo biển Đài Loan theo luật pháp quốc tế.

“Việc tàu USS John S McCain đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của quân đội Mỹ đối với một Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động như vậy ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép”, ông Joe Keiley nói.

Đài Loan luôn là một trong những thách thức lớn nhất trong quan hệ Mỹ - Trung dưới thời Tổng thống Biden.

Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng thu hồi bằng vũ lực nếu cần thiết. Tuy nhiên, Đài Loan và Trung Quốc được quản lý bởi hai chính quyền riêng biệt đã hơn 70 năm.

Việc tàu chiến Mỹ đi qua eo biểu Đài Loan luôn bị Bắc Kinh cho là hành động khiêu khích, đe dọa sự ổn định khu vực. Trong khi đó, Đài Loan rất hoan nghênh động thái này của Mỹ.

Trong năm 2020, tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan 13 lần, nhiều nhất từ trước tới nay.

Những tuyên bố mới nhất cho thấy chính quyền của ông Biden không hề có ý thoái lui trước Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan.

img

Trung Quốc từng cảnh báo độc lập cho Đài Loan “đồng nghĩa với chiến tranh” (ảnh: CNN)

“Chúng tôi có cam kết mạnh mẽ và lâu dài với Đài Loan. Một phần của cam kết là bảo đảm Đài Loan có quyền tự vệ. Chính quyền Tổng thống Biden sẽ tôn trọng cam kết này”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu.

Sau khi nhậm chức, ông Biden khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan là “hòn đá tảng vững chắc”.

Ngay sau khi tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc đã có phản ứng thể hiện sự không hài lòng.

“Trung Quốc luôn theo dõi sát và nắm được tình hình của tàu chiến Mỹ vừa đi qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc luôn duy trì cảnh giác và sẽ ứng phó với các mối đe dọa, khiêu khích mọi lúc. Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Vương Văn Bân – phát biểu.

“Chúng tôi cho rằng Mỹ nên đóng vai trò xây dựng hòa bình, ổn định khu vực, chứ không phải hành động ngược lại”, phát ngôn viên Vương nói.

Theo ông Vương, tuần trước, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc với chính quyền ông Biden và Đài Loan rằng, theo đuổi độc lập cho hòn đảo “đồng nghĩa với chiến tranh”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem