Lãng phí, thất thoát trong đầu tư công cao

Thứ sáu, ngày 04/05/2012 10:01 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng qua (3.5), Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với Viện Konrad Adenauer tại Hà Nội tổ chức Hội thảo “Tái cấu trúc đầu tư công và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước”.
Bình luận 0

Tại hội thảo, các chuyên gia nhận định: Sau đổi mới, đầu tư công ở Việt Nam không ngừng tăng lên và đóng góp lớn cho cải thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật của nền kinh tế.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tỷ lệ đầu tư trên GDP ngày càng tăng lên (nếu xét hiệu quả đầu tư từ tổng vốn đầu tư, để tăng một đồng GDP cần bỏ ra 5,2 đồng vốn), trong khi hiệu quả ngày càng giảm, tình trạng lãng phí, thất thoát lên đến 20-30%, tình trạng đầu tư kém hiệu quả diễn ra phổ biến. Tỷ lệ đầu tư tỷ lệ nghịch với tốc độ tăng trưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem