Lãnh đạo Đài Loan tái đắc cử, Trung Quốc đáp trả cứng rắn?

Đăng Nguyễn - SCMP Chủ nhật, ngày 12/01/2020 14:10 PM (GMT+7)
Đài Loan có thể phải đối mặt với những đòn đáp trả và sức ép nặng nề hơn sau khi lãnh đạo Thái Anh Văn tái đắc cử, càng làm thổi bùng căng thẳng vốn có giữa Mỹ-Trung Quốc, các nhà phân tích nhận định.
Bình luận 0

img

Bà Thái Anh Văn tiếp tục lãnh đạo Đài Loan trong nhiệm kỳ 2.

Theo SCMP, bài Thái tiếp tục nắm quyền ở Đài Loan sau khi chiến thắng với 8,2 triệu phiếu bầu, tương đương 57%. Đối thủ Hàn Quốc Du chỉ đạt 5,5 triệu phiếu bầu

Jonathan Sullivan, chuyên gia về Đài Loan tại Đại học Notingham, nói cả Trung Quốc và Mỹ đều không muốn xung đột nổ ra vì vấn đề Đài Loan.

“Về cơ bản, không bên nào muốn xung đột, và Mỹ cũng phải cảm ơn bà Thái vì đã không leo thang căng thẳng. Tôi cho rằng bà Thái sẽ tiếp tục trong vấn đề xây dựng quan hệ với Trung Quốc.

Sullivan cho rằng, Bắc Kinh vẫn có thể duy trì quan hệ hiện tại với Đài Loan, “miễn là Mỹ không làm điều gì đó quá mức, cũng như quan hệ Mỹ-Trung vẫn chưa trở nên tồi tệ”.

Phát biểu hôm 11.1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gửi lời chúc mừng bà Thái tái đắc cử chức vụ lãnh đạo đảo Đài Loan.

“Mỹ và Đài Loan không chỉ là đối tác, chúng ta ở cùng một cộng đồng dân chủ, cùng chia sẻ các giá trị chính trị, kinh tế và quốc tế. Chúng ta trân trọng các quyền được hiến pháp bảo vệ, nuôi dưỡng sự phát triển của lĩnh vực tư nhân, và cùng đóng góp tích cực vào cộng đồng quốc tế”.

img

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gửi thông điệp chúc mừng Đài Loan.

Đáp lời, người phụ trách đối ngoại Đài Loan, Joseph Wu gửi lời cảm ơn đến ông Pompeo và cam kết sẽ “hợp tác gần gũi hơn với Mỹ”.

Timothy Rich, chuyên gia về chính trị Đài Loan và quan hệ hai bờ eo biển tại Đại học Tây Kentucky, Mỹ, nhận định rằng Trung Quốc sẽ đáp trả sau khi có kết quả bầu cử.

Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục chia rẽ 15 đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Loan. Nhưng ông Timothy cho rằng, Mỹ cũng sẽ tích cực thúc đẩy quan hệ với Đài Loan.

“Đối với Trung Quốc, đối phó với Đài Loan không khó, nhưng điều đau đầu nhất là ông Trump. Nhiều lần Tổng thống Mỹ chạm đến giới hạn đỏ khi ủng hộ Đài Loan cả trên phương diện quân sự và ngoại giao”, Shi Yinhong, chuyên gia tại Đại học Renmin, cố vấn cấp cao của chính phủ Trung Quốc, nói.

Lin Ying-yu, trợ lý giáo sư tại Đại học Quốc gia Chung Cheng ở Đài Loan, nói Bắc Kinh sẽ tiếp tục các hành động răn đe, như đưa máy bay quân sự áp sát hòn đảo.

Ông Lin cho rằng quan hệ hai bờ eo biển sẽ còn căng thẳng hơn trong nhiệm kỳ hai của bà Thái. “Bắc Kinh sẽ phải thay đổi chiến lược theo chiều hướng tiêu cực với Đài Loan vì rõ ràng các chính sách cải thiện hình ảnh Trung Quốc với công chúng Đài Loan đã không đem lại tác dụng”.

Đài Loan: Tai nạn trực thăng, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang và 7 người thiệt mạng

Một quan chức quân sự hàng đầu của Đài Loan bị cho là đã hy sinh sau khi máy bay trực thăng chở ông và 12 người khác buộc...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem