Lãnh đạo quân đội Mỹ họp gấp, lo ông Trump thiết quân luật

Nguyễn Thái - Tổng hợp Thứ sáu, ngày 25/12/2020 10:55 AM (GMT+7)
Theo chia sẻ của một sĩ quan đã nghỉ hưu, trong hơn 40 năm phục vụ cho quân đội, ông chưa từng thấy cuộc họp nào với tính chất tương tự như cuộc họp lần này.
Bình luận 0

img

Các nhà lãnh đạo quân đội được cho là đang họp để đưa ra hướng xử lý nếu ông Trump tuyên bố thiết quân luật để đảo ngược kết quả bầu cử. Ảnh: AP

Tờ Daily Mail hôm 24/12 đưa tin, các nhà lãnh đạo quân đội được cho là đang có các cuộc họp cấp cao, bàn về cách xử lý trong trường hợp ông Trump tuyên bố thiết quân luật. 

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 năm sau, nhưng ông Trump vẫn đang thách thức kết quả bầu cử và một số nguồn tin cho rằng ông Trump có thể sử dụng quân đội trong những nỗ lực vào phút chót, nhằm đảo ngược kết quả bầu cử. 

Hôm 24/12, 6 quân nhân đã về hưu xác nhận với Newsweek rằng, cuộc họp giữa các lãnh đạo quân đội diễn ra bí mật. Các quân nhân này cho rằng, "không có khả năng các lãnh đạo quân đội ủng hộ hoặc tham gia vào các kế hoạch nhằm đảo ngược kết quả bầu cử". 

Tuy nhiên, họ lo rằng, quân đội Mỹ có thể bị vướng vào một cuộc khủng hoảng do ông Trump tạo ra. Đó là khi ông Trump cố gắng tập hợp lực lượng dân quân và quân sự ủng hộ mình trong việc làm gián đoạn quá trình chuyển giao quyền lực và mang đến bạo lực ở thủ đô Washington D.C.

img

Lực lượng dân quân tự phát ủng hộ ông Trump. Ảnh: Getty

"Tôi đã gắn bó với quân đội Mỹ hơn 40 năm nhưng chưa từng chứng kiến cuộc họp với tính chất như hiện nay hoặc các sự kiện để dẫn đến các cuộc họp tầm cỡ như vậy", một cựu sĩ quan chia sẻ trên Newsweek. 

Một thẩm phán đã nghỉ hưu cũng chia sẻ trên Newsweek rằng, "vì đại dịch Covid-19, Tổng thống Trump đang được trao những quyền hạn khẩn cấp chưa từng có". 

Hồi tháng 3, ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về Covid-19 - một tình trạng được quy định trong 3 đạo luật: Đạo luật Dịch vụ Y tế công cộng, đạo luật Stafford và đạo luật Khẩn cấp Quốc gia. 

Thẩm phán nghỉ hưu cho rằng, dù không có điều khoản nào trong 3 đạo luật này quy định ông Trump có thể đưa ra thiết quân luật để phục vụ mục đích riêng, nhưng chúng lại có thể khiến Tổng thống Mỹ đương nhiệm nghĩ rằng, ông ấy chính là luật pháp. 

Một quan chức khác cũng đồng tình với quan điểm trên của cựu thẩm phán. 

"Tổng thống không phải một luật sư và không chú ý đến chi tiết nhưng ông ấy lại bị cuốn hút bởi những đặc quyền bí mật của một tổng thống", một cựu nhân viên hội đồng an ninh quốc gia nhận định. 

Tuy nhiên, các nguồn tin đều khẳng định ông Trump sẽ không nhận được sự hậu thuẫn của các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội nếu quyết định một động thái quyết liệt nhằm đảo ngược kết quả bầu cử. 

 Một cựu chỉ huy Bộ tư lệnh phương Bắc (NORTHCOM) chia sẻ với Newsweek: "Tại thời điểm này, không thể nói trước được Tổng thống sẽ làm gì trong tháng tới. Dù tôi tin rằng giới lãnh đạo quân đội luôn đúng mực nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra". 

Thông tin về cuộc họp của các tướng lĩnh quân đội cấp cao được đưa ra sau khi truyền thông đồng loạt đưa tin, ông Trump đã có cuộc họp ở Nhà Trắng để thảo luận về các cách mới nhằm đảo ngược chiến thắng của ông Biden. Một trong số các cách là triển khai quân đội để hỗ trợ.

Cựu tướng Michael Flynn, người mới được ông Trump ân xá, được cho là một người góp mặt trong cuộc họp này của Tổng thống Mỹ đương nhiệm. 

Trong một chia sẻ gần đây với báo giới, ông Flynn đề xuất rằng, ông Trump có thể "sử dụng biện pháp quân sự để thực hiện bầu cử lại tại một số bang chiến trường". 

Ông Trump sau đó phủ nhận về khả năng sử dụng thiết quân luật. "Thiết quân luật = Tin giả. Lại thêm một thông tin tồi tệ nữa", ông Trump viết. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem