Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị không “treo túi nước” là hồ Kẻ Gỗ trên đầu dân, Bộ NNPTNT nói gì?

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 28/11/2020 14:06 PM (GMT+7)
Hồ Kẻ Gỗ có sức chứa 300 triệu m3 nước, chỉ cách TP.Hà Tĩnh 15km - nơi có 104.037 người dân sinh sống (số liệu năm 2019). Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị Bộ NNPTNT nghiên cứu làm sao không “treo túi nước” hồ Kẻ Gỗ trên đầu dân.
Bình luận 0

Tại hội nghị "Thúc đẩy phục hồi sản xuất sau thiên tai ở miền Trung", diễn ra sáng 27/11 tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, ông Đặng Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong tháng 10, tỉnh này liên tiếp chịu ảnh hưởng của hai đợt mưa, lũ lớn kéo dài, đặc biệt từ ngày 15/10 đến 21/10.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị đừng “treo túi nước” hồ Kẻ Gỗ trên đầu dân - Ảnh 1.

Ông Đặng Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Ngọc Vũ

Mưa lớn cực đoan đã gây ngập lụt 118 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thành phố, với 52.604 hộ/167.303 người bị ảnh hưởng, đặc biệt là tại các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh.

Mưa lũ đã khiến 6 người chết, bị thương 43 người; về dân sinh, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng; tổng thiệt hại ước tính trên 5.300 tỷ đồng.

Sau lũ, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động nhân, vật lực tích cực khắc phục nhằm sớm khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, hiện tỉnh này còn thiếu giống cây trồng, con nuôi để tái sản xuất vụ Đông – Xuân sắp tới.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị đừng “treo túi nước” hồ Kẻ Gỗ trên đầu dân - Ảnh 2.

Huyện Cẩm Xuyên ngập nặng trong đợt lũ ngày 19/10. Ảnh: Duyên Hà Nhân.

Ông Sơn cho biết, bên cạnh khôi phục sản xuất sau lũ, vấn đề chính quyền, nhân dân tỉnh này đang đặc biệt quan tâm là đề nghị Chính phủ, Bộ, ban ngành nghiên cứu lại hồ Kẻ Gỗ.

Ông Sơn cho hay, hồ Kẻ Gỗ chỉ cách TP Hà Tĩnh 15km, nếu xảy ra tình huống xấu thì hậu quả không lường hết được.

Theo ông Sơn, hiện nay hồ Kẻ Gỗ dùng để phục vụ nông nghiệp, nay đề nghị Bộ NNPTNT nghiên cứu theo hướng điều chỉnh lại chức năng của hồ, làm sao đừng để "túi nước" treo trên đầu ba đơn vị lớn của tỉnh, trong đó có TP Hà Tĩnh.

Vấn đề hồ Kẻ Gỗ, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Bộ đang nghiên cứu xem điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ của hồ hay đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ để an toàn hơn.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị đừng “treo túi nước” hồ Kẻ Gỗ trên đầu dân - Ảnh 3.

Ngày 19/10, hồ Kẻ Gỗ xả tràn với lưu lượng 1.050m3/s. Ảnh: Đức Hùng.

Được biết, hồ Kẻ Gỗ dài gần 30 km, gồm 1 đập chính và 10 đập phụ với sức chứa 300 triệu m3 nước, cung cấp nước tưới cho khoảng 20.000 ha đất nông nghiệp của các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh.

Trong đợt lũ từ ngày 15/10 – 21/10, TP Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên bị ngập nặng.

Đợt lũ này, hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn lúc 13h ngày 18/10 với lưu lượng 30 - 50m3/s, đến 9h ngày 19/10, tăng lên 1.050m3/s.

Đến khoảng 10h ngày 19/10, toàn huyện Cẩm Xuyên có 144 thôn/18 xã với 4.580 hộ/13.740 nhân khẩu bị ảnh hưởng ngập lũ, trong đó 6 xã vùng hạ lưu Kẻ Gỗ gồm Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Quang, Cẩm Thạch, Cẩm Quan bị cô lập hoàn toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem