"Lạnh người" với suy nghĩ mua chất độc vì "nhìn bố mẹ ngứa mắt": Chuyên gia cảnh báo

T.N Thứ ba, ngày 22/02/2022 06:54 AM (GMT+7)
Dòng tin nhắn khiến nhiều người lớn phải hoảng hốt khi con lên mạng hỏi nơi mua thuốc độc vì "nhìn bố mẹ ngứa mắt quá không chịu nổi".
Bình luận 0

Mới đây, trong một hội nhóm xuất hiện dòng chia sẻ khiến ai nấy đọc xong phải hoảng hốt. Nội dung tin nhắn của bạn trẻ này như sau: "Cần tìm kali xyanua khu vực TP.HCM. Ông bà già ở nhà nhìn mà ngứa mắt quá chịu không nổi".

Dẫu biết rằng trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ và con cái có những bất đồng quan điểm dẫn đến mâu thuẫn nhau. Có thể đây chỉ là dòng chia sẻ trong lúc giận dỗi của người con do không biết phải "giải tỏa" ở đâu nên đành lên mạng xả stress. Thế nhưng, dù chỉ là trong suy nghĩ thì việc con lên mạng hỏi mua thuốc độc khiến ai cũng phải lạnh người. 

"Lạnh người" con lên mạng hỏi nơi mua thuốc độc vì nhìn bố mẹ ngứa mắt, chuyên gia cảnh báo - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ của một bạn trẻ khiến người lớn giật mình. Ảnh: CMH

Đây không phải là lần đầu tiên những bức xúc, phẫn nộ của các bạn trẻ với cha mẹ được chia sẻ lên các hội nhóm trên mạng xã hội. Đã có hàng trăm bài viết tương tự được đăng tải cùng với đó là hàng trăm điều ước như "bà già nhà tôi đứt dây thanh quản"; "ra đường xe tông"... những câu mắng chửi hoặc tên gọi bố mẹ bằng những biệt danh khó nghe.

"Lạnh người" con lên mạng hỏi nơi mua thuốc độc vì nhìn bố mẹ ngứa mắt, chuyên gia cảnh báo - Ảnh 2.

Một bạn trẻ bức xúc sau khi bị mẹ mắng chửi. Ảnh: CMH

Thế nhưng những mâu thuẫn con cái với cha mẹ đó không chỉ dừng lại là những lời tâm sự trên mạng xã hội mà đã đi vào thực tế. Nhiều người vẫn còn nhớ vụ án gây chấn động vào những ngày cuối tháng 1 vừa qua. Không khí tang thương bao trùm khắp con đường Nguyễn Hữu Thọ (TP. Bà Rịa) khi ai nấy đều bàng hoàng trước sự việc Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ phường Phước Nguyên) mua chất độc xyanua về đầu độc chết cha ruột, sau đó đắp xi-măng lên rồi gây cháy nhà để tạo hiện trường giả. 

Hay một vụ việc khác xảy ra mới đây ở An Giang, sau khi bị la mắng, nam thanh niên 23 tuổi đâm mẹ ruột nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngoài ra, còn một số vụ án khác trước đó mà mỗi lần nhắc đến đều khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Đừng để khi quá muộn

TS. LS. Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp, với những đứa trẻ từ đủ 16 tuổi mà mua chất độc nhằm mục đích sát hại cha mẹ, tuy chưa thực hiện được hành vi sát hại thì việc chuẩn bị công cụ, phương tiện, vật chất cũng là hành vi cấu thành tội phạm ở giai đoạn phạm tội chưa đạt. Bởi vậy chuẩn bị công cụ phương tiện để sát hại người khác sẽ bị xử lý về tội giết người. 

Theo LS Cường, thời gian gần đây xuất hiện nhiều hội nhóm có xu hướng mang nội dung tiêu cực, xa rời đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật. Trong đó có những hội nhóm mà đối tượng tham gia là người còn rất trẻ, không ít trẻ em, người chưa thành niên.

"Trong quá trình hành nghề luật sư, tôi cũng đã nghe nhiều phản ánh của các khách hàng gọi điện nhờ tư vấn về việc muốn đưa con họ đi tù vì không giáo dục được. Tuy nhiên, theo mô tả của họ thì chỉ là những đứa trẻ ngỗ ngược, không biết nghe lời, có những thái độ vô lễ nhưng chưa đến mức có thể xử lý bằng các chế tài của pháp luật.

Có một số vụ việc con cái đánh chửi cha mẹ, đối xử tàn nhẫn với cha mẹ nhưng họ không lỡ đưa ra pháp luật, họ nhờ luật sư tư vấn làm cách nào đó để "từ mặt con". Tuy nhiên pháp luật Việt Nam hiện nay không có quy định về việc cha mẹ từ mặt con nên về và thủ tục pháp lý cũng không thể thực hiện được.

Với những đứa con hư và đã thành niên thì cha mẹ có thể lập di chúc để tước quyền thừa kế của chúng. Với những đứa trẻ là người chưa thành niên, chưa đủ 18 tuổi thì cha mẹ vẫn còn nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục. Trong trường hợp không thể tự chăm sóc, giáo dục được và đủ điều kiện để đưa vào trường giáo dưỡng do vi phạm pháp luật thì mới xử lý theo thủ tục hành chính này".

Tuy nhiên, LS nhấn mạnh, điều quan trọng nhất cha mẹ phải dành thời gian cho con cái, phải để con gái cảm nhận được sự yêu thương, quý trọng của mình đối với con. Cha mẹ phải từ bỏ ngay cách giáo dục áp đặt, một chiều lạc hậu bởi ngày nay cha mẹ không chỉ là người thầy để dạy bảo đạo đức, văn hóa, kỹ năng sống của các con mà phải còn là người bạn, phải gần gũi để chia sẻ với chúng, tạo ra một môi trường bình đẳng, lành mạnh để những đứa con chia sẻ, tình cảm, yêu thương cha mẹ.

Các bậc cha mẹ cần phải quan tâm đến việc sử dụng mạng xã hội của con cái. Cần phải có những cảnh báo, hướng dẫn và kiểm soát con cái trong việc tham gia vào các hội nhóm có tính chất tiêu cực, vi phạm pháp luật. Cha mẹ cần phát hiện kịp thời những vấn đề về tâm lý, tình cảm bất thường của con ở độ tuổi dậy thì, tuổi nổi loạn để có những điều chỉnh phù hợp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem