Lập kỷ lục với Chelsea, vì sao HLV Sarri vẫn tỏ ra thất vọng?

Long Nguyên Thứ hai, ngày 12/11/2018 07:40 AM (GMT+7)
Trở thành HLV đầu tiên bất bại 12 trận mở màn tại giải ngoại hạng Anh, nhưng HLV Maurizio Sarri vẫn tỏ ra không hài lòng khi Chelsea bị Everton cầm hoà 0-0 ở vòng 12.
Bình luận 0

Trong trận đấu này, Chelsea có lợi thế sân nhà và hoàn toàn áp đảo đối phương. Tuy nhiên, sự vô duyên và thiếu may mắn trong dứt điểm đã khiến The Blues không thể ghi được bàn thắng.

Trận hoà 0-0 trước Everton không khiến Chelsea đánh mất vị trí thứ ba, nhưng họ đã kém đội đầu bảng Man City tới 4 điểm. Cũng ở trận hoà này, HLV Sarri đã lập kỷ lục là HLV đầu tiên bất bại trong 12 trận đầu tiên ở giải ngoại hạng Anh. Nhưng nhà cầm quân người Italia không hề tỏ ra vui vẻ với kỷ lục này.

img

HLV Sarri không hề vui vẻ dù lập đươc kỷ lục cá nhân khi Chelsea bị cầm hoà

Sau trận đấu, HLV Sarri cho biết: “Chúng tôi chơi đặc biệt không tốt trong nửa đầu hiệp một khi để đối thủ phòng ngự một cách dễ dàng và tạo ra quá ít cơ hội so với thế trận áp đảo, chưa kể cả đôi chút thiếu may mắn”.

Phân tích sâu hơn về thế trận và cả kỷ lục cá nhân, ông Sarri cho rằng: “Tôi không nghĩ nguyên nhân đến từ vấn đề thể chất bởi các cầu thủ đã khởi sắc hơn trong hiệp hai, có lẽ là khía cạnh tâm lý . Dù sao thì tôi cũng đạt được kỷ lục và phải gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người của Chelsea. Mặc dù vậy, rõ ràng là tôi thích 3 điểm hơn và hy vọng những trận đấu khó khăn như thế này trước sau gì cũng sẽ xảy đến với những đối thủ còn lại”.

Đánh giá về chặng đường tiếp theo, ông Sarri nhấn mạnh: “Khoảng cách với những đội xếp trên bắt đầu được tạo ra. Cuộc cạnh tranh rất khốc liệt bởi mùa giải năm nay có nhiều ứng cử viên vô địch. Mặc dù vậy, tôi vẫn tin tưởng ở các cầu thủ của mình và chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa ở các trận đấu tiếp theo”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem