• Miếng pho mát lâu đời nhất thế giới vừa được phát hiện trên phần cổ và ngực một xác ướp nguyên vẹn có niên đại hơn 3.600 năm ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.
  • Những ngày cuối năm, cả đảo Trường Sa (hay còn gọi là Trường Sa Lớn) náo nức trong không khí đón Xuân.
  • Nên chọn người thân, họ hàng, hay đối tác làm ăn mà ngoan ngoãn, hiền lành, làm ăn tốt. Tuyệt đối tránh thuê người đến mở hàng, xông đất chỉ để hợp tuổi mà không biết tính cách, năng lực... của người ta.
  • Ngày 24.12, đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới “ấp - ấp”, giữa ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang (Việt Nam) với phum Xom, xã Xom, huyện KiRiVong, tỉnh Ta Keo (Campuchia).
  • Dân Việt - Người thợ phải tỉ mỉ xếp hàng chục nghìn viên gạch theo kiến trúc hình khum tròn để lửa nung luyện gạch, gốm chín đều, đẹp, tốn ít than củi nhất.
  • Các nhà khoa học công bố đã tìm thấy hàng ngàn mẫu phân khủng long hóa thạch tại nơi được gọi là “nhà vệ sinh công cộng lâu đời nhất thế giới” ở Argentina.
  • Dân Việt - Với người Thổ Hà (Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang) nghề gốm đã có từ lâu đời. Giờ đây phần lớn người dân đã không làm nghề này nữa, nhưng hình ảnh của nó vẫn lưu giữ trên những ngôi nhà trong làng như sự minh chứng cho một làng nghề gốm nổi tiếng thời chưa xa.
  • Người dân xã Tân Minh, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ không ai là không biết tới ngôi mộ linh thiêng thờ mẫu khuyển của dòng họ Đinh Công. Ngôi mộ có từ lâu đời nhưng vẫn là một câu chuyện kỳ lạ.
  • Những ngày này đến các phum, sóc ở vùng Bảy Núi (An Giang) đều nghe rộn rã tiếng chày giã cốm dẹt, một loại thức cúng không thể thiếu trong ngày lễ Ok-om-bok của bà con dân tộc Khmer Nam Bộ.
  • Nghề đan chiếu cói của người K’ho Lạch ở xã Lat đã có từ lâu đời. Nguyên liệu chính để đan là cói. Quy trình đan chiếu cói hoàn toàn thủ công, đan bằng tay không có khung.