Lấy phiếu tín nhiệm
-
Chiều 24/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.
-
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16 (khóa IX), sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; lấy phiếu tín nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Hội Nông dân tỉnh An Giang năm 2023.
-
Quy định 114 của Bộ Chính trị thay thế Quy định 205/2019, về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
-
Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội sẽ dành nửa ngày để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
-
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc nhấn mạnh, phải thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của Ban Nội chính Trung ương.
-
Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ nghiêm cấm sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác hoặc lợi ích phi vật chất để vận động, lôi kéo, mua chuộc nhằm tác động đến đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.
-
Chiều 6/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
-
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, người được lấy phiếu tín nhiệm phải gửi báo cáo kết quả thực hiện công việc của mình, kê khai tài sản để đại biểu nghiên cứu trước khi tiến hành lấy phiếu.
-
Chiều 24/6, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV sẽ bế mạc. Các đại biểu Quốc hội đã có những chia sẻ tâm huyết với Dân Việt khi đánh giá về kỳ họp này.
-
Theo Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, nể nang trong tình cảm, cuộc sống thì được, nhưng trong nhiệm vụ, trong công tác phải rất minh bạch, rõ ràng, đặc biệt là đúng nguyên tắc. Làm tốt thì khen thưởng, làm không được thì phải nêu trách nhiệm để xử lý.