LĐBĐ Argentina CHÍNH THỨC kiện Brazil "chơi bẩn" ở bán kết Copa America

Quốc An Thứ năm, ngày 04/07/2019 16:40 PM (GMT+7)
Liên đoàn bóng đá Argentina (Argentina FA) mới đây đã chính thức gửi thư than phiền lên Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL về việc bị xử ép ở trận bán kết Copa America trước Brazil.
Bình luận 0

ĐT Argentina thua cuộc với tỷ số 0-2 trước đội chủ nhà Copa America năm nay là Brazil. Hai cầu thủ lập công là Gabriel Jesus và Roberto Firmino ở trận cầu diễn ra sáng 3/6 vừa qua.

Theo LĐBĐ Argentina, trận đấu đã có những “sai lầm nghiêm trọng và ghê tởm từ phía các trọng tài” mà đơn cử là hai pha bóng Sergio Aguero và Nicolas Otamendi bị phạm lỗi trong vòng cấm.

img

Messi không hài lòng về công tác trọng tài trong trận Brazil vs Argentina.

Lionel Messi - đội trưởng của Argentina cũng đã bày tỏ sự bất mãn với tổ trọng tài do ông Rody Zambrano - người Ecuador điều khiển chính trận đấu.

Messi cho rằng có quá nhiều pha bóng phạm lỗi nhưng VAR không hề được sử dụng bất kỳ một lần nào xuyên suốt cả trận dù đã được áp dụng trong toàn bộ các trận trước đó của Copa America 2019.

Chủ tịch LĐ Argentina ông Claudio Tapia gửi thư đến an ủi và ủng hộ ý kiến của Messi trong cuộc phỏng vấn sau trận. Ông Tapia cũng bày tỏ rõ ràng trong lá thư than phiền lên CONMBEBOL rằng:

"Việc không sử dụng VAR trong hai tình huống phạm lỗi là quá sức vô lý và đã tác động đến cục diện trận đấu".

Ông còn bày tỏ sự “nghi ngờ về tính đạo đức, trung thực và minh bạch” trong suốt trận thua vừa qua của tuyển Argentina.

Brazil còn bị phía Argentina FA cáo buộc việc Brazil lợi dụng Copa America để gây lợi cho hình ảnh chính trị của mình. Cụ thể, ông Jair Bolsonaro - tân Tổng thống quốc gia Brazil đã có màn chào hỏi người hâm mộ ở giữa giờ dù FIFA đã quy định yếu tố chính trị không được phép xen vào các trận đấu bóng đá.

Nghiêm trọng hơn, còn có cáo buộc từ GloboEsporte về việc bộ phận an ninh của tân tổng thống Brazil đã gây ra nhiễu loạn trong giao tiếp bằng bộ đàm giữa trọng tài chính và bộ phận VAR trong trận bán kết vừa qua.

Dĩ nhiên phía Brazil phủ nhận mọi cáo buộc và chỉ tập trung toàn bộ cho trận chung kết Copa America diễn ra vào 8/7 tới lúc 3h00 sáng giờ Việt Nam gặp đối thủ Peru.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem