LĐBĐ Malaysia nhận án phạt cực nặng từ SEA Games 29

Thứ năm, ngày 02/11/2017 13:30 PM (GMT+7)
LĐBĐ châu Á đã đưa ra quyết định xử phạt liên quan đến hàng loạt vụ việc mà bóng đá Malaysia đã gặp phải trong những tháng qua.
Bình luận 0

Trong khuôn khổ SEA Games 29 vừa qua đã diễn ra trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Singapore (cụ thể vào tối ngày 16.8). Dù bị dẫn trước nhưng U22 Malaysia đã lội ngược dòng và giành chiến thắng chung cuộc.

Ở trận này, các CĐV của U22 Malaysia đã có hành động vô cùng đáng xấu hổ. Theo đó, trên khán đài của đội nhà, những NHM nhiệt thành của đội chủ nhà đã vang lên những câu hát cổ vũ, nhưng trong đó có đoạn: “Singapore itu Anjing”, trong tiếng Malaysia có nghĩa là “Singapore là con chó”.

img

CĐV Malaysia quá khích trong trận gặp Singapore.

Vụ việc này sau đó không được báo cáo lên các quan chức SEA Games nhưng vì một đoạn video được chính CĐV Malaysia ghi lại đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, nên cả BTC Đại hội thể thao Đông Nam Á và LĐBĐ Châu Á đã phải vào cuộc.

Theo phán quyết được đưa ra vào ngày hôm nay, LĐBĐ châu Á đưa ra án phạt tổng cộng là 56 nghìn đô la Mỹ đối với LĐBĐ Malaysia, bao gồm 6 vụ việc liên quan. Trong đó, sự việc diễn ra ở trận đấu với U22 Singapore bị phạt 15 nghìn đô, còn lại là 5 vụ việc khác, trong đó có 2 vụ bạo loạn CĐV Malaysia diễn ra ở trận đấu khác cũng thuộc SEA Games ( Malaysia vs Indonesia và Indonesia vs Campuchia).

HLV trưởng của ĐTQG Malaysia là ông Nelo Vingada và đội trưởng Safiq Rahim cũng nhận những án phạt tương đối nặng.

Tuy để xảy ra liên tiếp những vụ việc đáng xấu hổ nhưng LĐBĐ Malaysia chỉ bị phạt tiền. Mặc dù mức phạt tiền là khá cao nhưng Malaysia không hề bị cấm sân hay thi đấu trên sân không có khán giả hoặc các mức ántương tự. Một phần cũng bởi những sai phạm của LĐBĐ Malaysia diễn ra ở các giải đấu khác nhau. Ngoài ra thì việc LĐBĐ châu Á có mối quan hệ mật thiết (họ thậm chí còn đặt trụ sở ở Kuala Lampur) cũng được cho là có liên quan.

Quay trở lại vụ việc được nêu, nhiều người còn khẳng định CĐV Malaysia cũng hát những câu hát tương tự nhắm tới đội tuyển Myanmar. Tuy nhiên, do bất đồng ngôn ngữ nên vụ việc không bị người Myanmar phản ứng quá mạnh mẽ, chủ yếu là do họ không hiểu đối phương đang hát gì. Người Singapore và Indonesia có thể dễ dàng hiểu tiếng Malaysia nhưng người Myanmar thì không.

Hữu Doãn (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem