Lê Công Vinh muốn tái lập khoảnh khắc lịch sử năm 2008

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 05/08/2014 17:58 PM (GMT+7)
Có mặt tại lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2014 diễn ra chiều 5.8 tại Hà Nội, ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam cho biết: “Tôi muốn tái lập khoảnh khắc lịch sử ở AFF Cup 2008 cùng đội tuyển Việt Nam”…
Bình luận 0

Sau lễ bốc thăm diễn ra chiều 5.8, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã được xác định sẽ nằm ở bảng A cùng các đội Indonesia, Philippines và đội xếp thứ nhì vòng loại (nhiều khả năng sẽ là Myanmar hoặc Lào). Kết quả này được coi là khá may mắn với thầy trò HLV Toshiya Miura khi tuyển Việt Nam đã không phải gặp những đối thủ khó chơi ở vòng bảng là Singapore, Thái Lan, Malaysia (bảng B).

Trao đổi với báo chí sau lễ bốc thăm, chân sút số 1 Việt Nam Lê Công Vinh chia sẻ: “Tôi nghĩ tuyển Việt Nam không thể chủ quan và phải nỗ lực giành chiến thắng trong từng trận đấu với quyết tâm vượt qua vòng bảng. Sau đó, mới nghĩ tới những bước tiếp theo”.

Theo Công Vinh, việc được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên sẽ là động lực giúp các tuyển thủ Việt Nam tự tin tiến lên phía trước: “Tôi có vinh dự được thi đấu 4 kỳ AFF Cup liên tiếp trước đây kể từ 2004. Đương nhiên, kỷ niệm ấn tượng nhất với tôi chính là giây phút đánh đầu ghi bàn vào lưới tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình giúp Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup lịch sử vào năm 2008. Hy vọng tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt tại AFF Cup 2014 và tôi muốn tái lập lại khoảnh khắc năm 2008”.

Về phần mình, HLV người Nhật Bản Miura bày tỏ: “Tôi chưa hiểu nhiều về bóng đá Đông Nam Á nhưng qua thời gian làm việc ở Việt Nam đã qua, tôi biết mình đang sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật tốt và sẽ cố gắng xây dựng một lối chơi phù hợp, có sự điều chỉnh hợp lý giúp các học trò phát huy hết năng lực. Tôi không nghĩ tuyển Việt Nam là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch AFF Cup. Việc của toàn đội là phải cùng nhau nỗ lực làm việc để có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Trước câu hỏi của các phóng viên Việt Nam về cục diện các bảng đấu tại AFF Cup 2014, HLV kỳ cựu Avramovic-người từng giúp Singapore đoạt 3 chức vô địch AFF Cup 2004, 2007, 2012 và hiện dẫn dắt tuyển Myanmar nói: “Tôi nghĩ tuyển Việt Nam đã khá may mắn khi rơi vào một bảng đấu có phần nhẹ hơn. Bởi bảng B với sự góp mặt của Thái Lan, Malaysia, Singapore được dự báo là rất khó khăn. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là trình độ của các đội bóng trong khu vực lúc này rất tương đồng nhau nên mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

HLV Avramovic bày tỏ niềm tin đội bóng do mình đang dẫn dắt là Myanmar sẽ vượt qua vòng loại (tổ chức ở Lào từ 12 đến 20.10) để có mặt ở vòng đấu bảng chính thức diễn ra ở Việt Nam và Singapore từ 22.11.

AFF Cup 2014 sẽ chính thức diễn ra trong khoảng gần 1 tháng từ 22.11 đến 20.12. Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. Các trận đấu ở vòng bán kết, và trận chung kết sẽ thi đấu theo thể lực lượt đi-về để xác định nhà vô địch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem