• Những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc kết hợp với nhiều trò chơi dân gian truyền thống độc đáo, cùng sự góp mặt của chương trình Hội Báo Xuân năm nay đã góp phần tô điểm và làm nên sự phong phú cho Lễ hội Hương sắc trà xuân 2019.
  • “Cây chè giữ vị trí số 1 hoàn toàn nhất trí nhưng tỉnh Thái Nguyên phải có tầm nhìn, chiến lược, đề án tổng thể để ngành hàng chè trở thành trụ cột, nhân lõi không cho nông nghiệp nữa mà phải là nhân lõi của một kết cấu nền kinh tế dịch vụ du lịch tương lai” - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định như vậy khi dự Lễ hội “Hương sắc Trà Xuân- Vùng chè đặc sản Tân Cương” và làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên ngày 26.2.