Đến Lễ hội sầu riêng ở Đắk Lắk trải nghiệm thưởng thức sầu riêng ngay tại vườn

Trung Nguyên Thứ sáu, ngày 19/08/2022 13:42 PM (GMT+7)
Từ ngày 30/8 đến 3/9, tại huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) sẽ diễn ra Lễ hội sầu riêng lần thứ I năm 2022 với nhiều hoạt động. Trong đó, hoạt động được trông chờ nhất là khám phá trang trại trồng trái cây xuất khẩu, trải nghiệm thưởng thức sầu riêng sạch ngay tại vườn...
Bình luận 0

Theo đó, Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ I - năm 2022 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động như: Lễ khai mạc với chủ đề "Sầu riêng Krông Pắk khát vọng vươn lên", Lễ bế mạc với chủ đề "Hương sầu riêng trên dòng sông huyền thoại", Hội nghị kêu gọi thu hút đầu tư và phát triển nông nghiệp bền vững huyện Krông Pắk năm 2022, Hội chợ triển lãm các sản phẩm OCOP, các sản phẩm trái cây của địa phương; Hội chợ trưng bày, triển lãm các sản phẩm trái cây, nông sản đặc trưng của huyện Krông Pắk và một số địa phương lân cận…

Đến Lễ hội sầu riêng ở Đắk Lắk trải nghiệm thưởng thức sầu riêng ngay tại vườn  - Ảnh 1.

Nhà vườn Krông Pắk thu hoạch sầu riêng.

Lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động tham quan như: Thăm trang trại trồng chuối xuất khẩu 200ha tại xã Vụ Bổn; Tham quan khu di tích lịch sử đồn điền CADA; Trải nghiệm thưởng thức sầu riêng tại vườn; Thăm nhà máy sản xuất giày da Thái Bình Dương…

Bên cạnh đó, lần đầu tiên tại huyện Krông Pắk nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung, sẽ diễn ra hoạt động biểu diễn bay treo khinh khí cầu phục vụ người dân và du khách tại Quảng trường khu vực hồ Tân An (thị trấn Phước An) vào ngày 1/9. Đây cũng là chương trình hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm.

Lễ hội còn có sự tham gia của Hoa hậu môi trường Việt Nam Nguyễn Thanh Hà, Miss Teen United Nations Trương Phương Nga, Miss Teen International Onal Ngô Ngọc Gia Hân với các hoạt động truyền thông, quảng bá.

Khinh khí cầu sẽ bay tại Lễ hội sầu riêng đầu tiên ở Tây Nguyên - Ảnh 2.

Du khách sẽ được tham quan và trải nghiệm thưởng thức sầu riêng tại vườn

Huyện Krông Pắk được xem là thủ phủ sầu riêng của Đắk Lắk, với diện tích gần 4.000 ha. Trong đó có khoảng 2.600 ha đang cho thu hoạch, sản lượng ước tính 40.000 – 50.000 tấn/năm. 

Trong những năm gần đây huyện Krông Pắk đã đẩy mạnh đầu tư hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, người sản xuất sầu riêng áp dụng những quy trình sản xuất an toàn theo các tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất hữu cơ; xây dựng, quản lý vùng sản xuất, cơ sở đóng gói đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đến Lễ hội sầu riêng ở Đắk Lắk trải nghiệm thưởng thức sầu riêng ngay tại vườn  - Ảnh 3.

Những vườn sầu riêng ở Krông Pắk được sản xuất, thu hoạch đúng quy trình VietGAP

Lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần thứ I là cơ hội để quảng bá thương hiệu, định hướng nông dân sản xuất sầu riêng an toàn, bền vững có tổ chức, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường… 

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Hồng Tiến - Bí thư Huyện ủy Krông Pắk, Trưởng ban chỉ đạo Lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần thứ I- cho biết đến thời điểm này, các cấp chính quyền và nhân dân huyện Krông Pắk đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều phần việc để sẵn sàng cho lễ hội. Đây được xem là một lễ hội về cây sầu riêng đầu tiên tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng và của Tây Nguyên nói chung, hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem