Lê Quang Liêm mắc sai lầm khó hiểu trước "Vua cờ" Magnus Carlsen

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 19/08/2022 10:40 AM (GMT+7)
Rạng sáng nay (19/8), kỳ thủ Lê Quang Liêm đã mắc sai lầm ở ván 3 có ý nghĩa bước ngoặt, chấp nhận thua "Vua cờ" Magnus Carlsen 1-3 tại vòng 4 Giải cờ vua FTX Crypto Cup.
Bình luận 0

Lê Quang Liêm mắc sai lầm đáng tiếc

Cách đây gần 4 tháng, tại Giải cờ vua Oslo Esports Cup, "Vua cờ" Magnus Carlsen đã mắc sai lầm khó tin "biếu" Hậu và chấp nhận thua Lê Quang Liêm ở ván 1. Chung cuộc trận đấu đó, Quang Liêm thắng Carlsen 2,5-1,5 sau 4 ván cờ nhanh.

Lê Quang Liêm mắc sai lầm khó hiểu trước "Vua cờ" Magnus Carlsen - Ảnh 1.

Lê Quang Liêm tái ngộ "Vua cờ" Magnus Carlsen ở vòng 4 FTX Crypto Cup. (Ảnh chụp màn hình)

Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Quang Liêm trước Carlsen khi trước đó anh đã thua 10 lần, hòa 2 lần khi đấu trí với Carlsen.

Và tới 23 giờ đêm 18/8, Lê Quang Liêm một lần nữa có dip so tài với "Vua cờ" người Na Uy. Quang Liêm khởi đầu thận trọng với ván 1 cầm quân đen buộc Carlsen phải sử dụng nước chiếu bất biến để hòa sau 37 nước cờ.

Sang ván 2, Quang Liêm cầm quân trắng tiếp tục chơi chắc chắn để hòa Carlsen sau 37 nước trong thế cờ tàn mỗi bên còn Xe và 3 Tốt với cơ cấu chắc chắn.

Bước ngoặt xuất hiện ở ván 3. Lê Quang Liêm cầm quân đen và đã chơi tốt cho tới khi mắc sai lầm ở nước cờ thứ 33.

Trong thế trận còn Xe, Mã, Tượng, 2 Tốt chống Xe, Tượng và 4 Tốt của Carlsen, trước sức ép của Tốt E6, Lê Quang Liêm đã mắc sai lầm đi Xe B5.

Lê Quang Liêm mắc sai lầm khó hiểu trước "Vua cờ" Magnus Carlsen - Ảnh 3.

Nước cờ XeB5 sai lầm của Quang Liêm ở ván 3. (Ảnh chụp màn hình)

Nước đi sai không khác là bao so với cách Carlsen từng "biếu" Hậu cho Liêm tại Oslo Esports Cup đã mở ra chiến thắng cho "Vua cờ" với nước Xe D8, buộc Liêm chấp nhận thua sau 34 nước.

Lê Quang Liêm mắc sai lầm khó hiểu trước "Vua cờ" Magnus Carlsen - Ảnh 4.

Magnus Carlsen đi XeD8 giành chiến thắng ván 3 có ý nghĩa bước ngoặt. (Ảnh chụp màn hình)

Bị dẫn 2-1, Lê Quang Liêm cầm quân trắng buộc phải "chơi tất tay" ở ván 4 với quyết tâm giành chiến thắng mới có thể đưa trận đấu vào loạt tie-break cờ chớp sở trường phân thắng bại.

Nỗ lực tấn công của Quang Liêm bất thành trước sự điềm tĩnh của Carlsen. Quang Liêm để mất Hậu ở nước thứ 27 và thua sau 37 nước, qua đó thua chung cuộc 1-3.

Lê Quang Liêm mắc sai lầm khó hiểu trước "Vua cờ" Magnus Carlsen - Ảnh 5.

Bảng xếp hạng sau vòng 4 FTX Crypto Cup. Ảnh: chess24.com

Với kết quả này, Magnus Carlsen tiếp tục dẫn đầu bảng với 4 trận thắng tuyệt đối được 12 điểm. Tại giải lần này, thần đồng cờ vua Ấn Độ Rameshbabu Praggnanandhaa (hạng 89 thế giới với elo 2661) đang thể hiện phong độ ấn tượng khi cũng có 4 trận toàn thắng như Carlsen. Vòng 4 vừa qua, Praggnanandhaa thắng Levon Aronian (Mỹ, hạng 6 thế giới với elo 2775) 3-1.

Kết quả 2 cặp đấu còn lại tại vòng 4 FTX Crypto Cup: Alireza Firouzja thắng Jan-Krzysztof Duda 2,5-1,5; Anish Giri thắng Hans Niemann 2,5-1,5.

Vòng 5 diễn ra lúc 23 giờ đêm nay, Lê Quang Liêm có trận đấu hứa hẹn rất thú vị với Rameshbabu Praggnanandhaa.

Chặng chính đầu tiên thuộc Champions Chess Tour 2022 diễn ra tại Oslo, Na Uy mang tên Esports Cup. Lê Quang Liêm đã gây bất ngờ ở giải đó khi lần đầu thắng "Vua cờ" Carlsen và đoạt ngôi á quân, xếp sau nhà vô địch Duda.

FTX Crypto Cup có tổng tiền thưởng 210.000 USD, trung bình 26.250 USD cho mỗi kỳ thủ.

FTX Crypto Cup diễn ra từ 15/8 đến 21/8 với sự tham dự của 8 kỳ thủ gồm "Vua cờ" Magnus Carlsen (Na uy, số 1 thế giới, elo cờ tiêu chuẩn 2864), Alireza Firouzja (Pháp, hạng 4 thế giới với elo 2778), Levon Aronian (Mỹ, hạng 6 thế giới với elo 2775), Anish Giri (Hà Lan, hạng 9 thế giới với elo 2760), Jan-Krzysztof Duda (Ba Lan, hạng 18 thế giới với elo 2740), Lê Quang Liêm (hạng 21 thế giới với elo 2728), Hans Niemann (Mỹ, hạng 51 thế giới với elo 2687) và thần đồng cờ vua Ấn Độ Rameshbabu Praggnanandhaa (hạng 89 thế giới với elo 2661).

Các kỳ thủ thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi ngày một vòng đấu. Thời gian thi đấu mỗi ngày bắt đầu từ 23 giờ đêm (giờ Hà Nội).

Mỗi trận hai kỳ thủ đấu 4 ván cờ nhanh, nếu hòa sẽ thi đấu loạt tie-break cờ chớp phân thắng bại. Kỳ thủ thắng từ cờ nhanh được 3 điểm, thua 0 điểm. Nếu thắng cờ chớp, kỳ thủ được 2 điểm, người thua được 1 điểm. Với mỗi điểm giành được, kỳ thủ được thưởng 2.500 USD. Như vậy, tiền thưởng tối đa mà mỗi kỳ thủ có thể đoạt được là 52.500 USD.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem