Lee Nguyễn rời MLS: Chọn FLC Thanh Hóa hay CLB TP.HCM?

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 02/02/2018 08:06 AM (GMT+7)
Nguồn tin từ MLS Soccer cho biết tiền đạo Lee Nguyễn đã yêu cầu CLB chủ quản New England Revolution cho anh ra đi, để tiếp tục sự nghiệp tại một đội bóng khác. Trong tường hợp tiền vệ này trở lại V.League, anh sẽ chọn FLC Thanh Hóa hay CLB TP.HCM?
Bình luận 0

Nguồn tin từ trang MLSsoccer mới đây cho hay, tiền vệ người Mỹ gốc Việt - Lee Nguyễn đã đề nghị được rời khỏi New England Revolution trước khi mùa bóng 2018 của giải Nhà nghề Mỹ (MLS) khởi tranh). Theo đó, cầu thủ 31 tuổi yêu cầu được chuyển nhượng trước khi New England bổ nhiệm cựu thủ môn Brad Friedel làm HLV trưởng đội bóng.

img

Lee Nguyễn bất ngờ muốn rời New England Revolution và MLS.

Thực tế thì New England tỏ ra lưỡng lự trước yêu cầu từ phía Lee Nguyễn. Trang MLSsoccer cũng cho biết, Chicago đã đàm phán với New England về trường hợp của Lee Nguyễn. Bên cạnh đó, nhiều tin đồn cũng chia sẻ việc một số CLB của Việt Nam cũng quan tâm đặc biệt đến cầu thủ này trong thời gian qua. Thậm chí có đội còn sẵn sàng cho một phi vụ bom tấn để đưa Lee Nguyễn trở về Việt Nam - quê hương của bố anh.

Thực tế, có khá nhiều đội bóng tại V.League đủ tiềm lực tài chính để chiêu mộ Lee Nguyễn. Tuy nhiên, theo nhận định, nếu xét về sự hứng thú, thì có lẽ chỉ có FLC Thanh Hóa và CLB TP.HCM. FLC Thanh Hóa đặt tham vọng vô địch V.League mùa tới và cũng muốn có mặt ở vòng bảng AFC Champions League nên không ngại tung tiền “chiêu binh mãi mã”. Một cầu thủ tài năng, giàu kinh nghiệm và nổi tiếng như Lee Nguyễn chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho đội bóng xứ Thanh trên con đường chinh phục vinh quang.

Trong khi đó, CLB TP.HCM của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh cũng cho thấy sự chịu chơi của mình trong quãng thời gian vừa qua. Ngoài mời về HLV Miura, ký hợp đồng với một loạt cầu thủ nội giàu kinh nghiệm và chiêu mộ một tiền đạo người Brazil từng đá tại J.League 1 (Nhật Bản), mới đây họ còn đạt thỏa thuận với cựu cầu thủ M.U Rodrigo Possebon. Lee Nguyễn, một cầu thủ gốc Việt vô cùng chất lượng, chắc chắn sẽ là cái tên hàng đầu mà đội chủ sân Thống Nhất muốn tuyển mộ nếu có cơ hội...

Lee Nguyễn gia nhập giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) vào năm 2012 sau một thời gian thi đấu tại quê hương của bố cho HAGL và Bình Dương. Suốt 4 năm qua, anh là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất giải. Thống kê cho thấy từ năm 2014, Lee Nguyễn ghi 42 bàn, thực hiện 40 pha kiến tạo trong 128 trận đấu. Còn trong năm 2017, cựu ngôi sao HAGL ghi 11 bàn thắng, 15 lần kiến tạo trong 31 trận đấu chính thức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem