Lewandowski chê lương 40 triệu euro/năm của “đại gia” Trung Quốc

Hữu Tuấn (Theo Goal) Thứ bảy, ngày 07/01/2017 06:45 AM (GMT+7)
Theo tiết lộ từ Cezary Kucharski - người đại diện của tiền đạo Robert Lewandowski, thân chủ của ông đã từ chối lời mời gọi với mức lương 40 triệu euro/năm từ 1 CLB (giấu tên) của Trung Quốc để ở lại Bayern Munich.
Bình luận 0

Giữa tháng 12.2016, Lewandowski đã đặt bút gia hạn hợp đồng với Bayern Munich tới tháng 6.2021. Mới đây, Cezary Kucharski chia sẻ rằng, trước khi quyết định cam kết tương lai lâu dài với “Hùm xám”, thân chủ của ông đã từ chối lời đề nghị với mức lương 40 triệu euro/năm (tương đương 34 triệu bảng/năm) từ 1 CLB của Trung Quốc. Thế nhưng, Kucharski không tiết lộ danh tính đội bóng này.

Như vậy, nếu chấp nhận chia tay Bayern để sang Trung Quốc chơi bóng, Lewandowski sẽ qua mặt tiền đạo Carlos Tevez của CLB Thân Hoa Thượng Hải để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Thu nhập hiện nay của Tevez là 31,98 triệu bảng/năm.

img

Lewandowski từ chối lương “siêu khủng” để ở lại Bayern.

Kucharski phát biểu trên tờ SportoweFakty (Ba Lan): “Tôi đã liên hệ với một người chuyên môi giới cầu thủ đến Trung Quốc. Ông ấy khẳng định rằng, nếu Lewandowski sang Trung Quốc chơi bóng, anh ấy sẽ nhận được mức lương 40 triệu euro/năm. Con số này cao hơn đáng kể so với thu nhập của Carlos Tevez”.

Khi được hỏi về lý do chân sút người Ba Lan quyết định ở lại Bayern, Kucharski trả lời: “Đó là điều rõ ràng. Robert không chỉ trẻ hơn, mà anh ấy còn thi đấu xuất sắc hơn so với Tevez”.

Tờ SportoweFakty cho hay, ngoài mức lương 40 triệu euro/năm, đội bóng kể trên cũng sẵn sàng đầu tư số tiền 200 triệu euro để chiêu mộ Lewandowski. Mức giá này cao hơn rất nhiều so với mức phí kỷ lục thế giới 105 triệu euro mà M.U đã bỏ ra để mua lại Paul Pogba từ Juventus hồi mùa Hè vừa qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem