Liên bộ

  • Với lý do giá xăng dầu bình quân 30 ngày gần đây duy trì ở mức cao, Quỹ Bình ổn giá không còn nhiều, thuế suất thuế nhập khẩu thấp, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã cho phép tăng giá bán xăng dầu tối đa từ 305 đồng - 370 đồng/lít.
  • (Dân Việt) - Hôm qua (25.3), các doanh nghiệp xăng dầu trong nước cho biết, những ngày gần đây, giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore (thị trường cung cấp xăng dầu chính của VN) liên tục sụt giảm.
  • (Dân Việt) - Hôm qua (25.2), thông tin từ Tổ điều hành giá xăng dầu, phương án điều hành giá mặt hàng này sắp được chính thức công bố.
  • (Dân Việt) - Hôm qua (18.2), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực VN (EVN).
  • (Dân Việt) - Liên Bộ Tài chính-Công Thương hôm 28.1 đã có văn bản tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp (DN) không tăng giá bán xăng dầu, giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành.
  • (Dân Việt) - Hôm qua, Liên Bộ Tài chính- Công Thương đã có văn bản yêu cầu các DN kinh doanh xăng dầu không tăng giá; giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành.
  • (Dân Việt) - Nếu tính bình quân một suất học tập ở nước ngoài chi phí tối thiểu 10.000 – 15.000USD/năm thì mỗi năm Việt Nam phải chuyển ra nước ngoài ít nhất 1 – 1,5 tỷ USD.
  • (Dân Việt) - Liên bộ Tài chính, NNPTNT vừa hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ phát triển rừng.
  • (Dân Việt) - Chiều 11.11, Liên bộ Tài chính - Công Thương ra quyết định giảm giá xăng, áp dụng ngay từ 18 giờ cùng ngày.
  • Dân Việt - Chiều 9.10, Bộ Tài chính đã có công văn giải thích xung quanh vấn đề giá xăng dầu thế giới giảm mà giá xăng, dầu trong nước chưa giảm.