Lính Ấn Độ bắn chết chỉ huy vì… điện thoại di động

Trà My - BBC Thứ tư, ngày 19/07/2017 12:55 PM (GMT+7)
Sự việc đã được quân đội xác nhận và điều tra thêm.
Bình luận 0

img

Lính Ấn Độ bắn chết chỉ hủy sau một cuộc cãi vã (Ảnh minh họa)

Một người lính trẻ vừa bắn chết sĩ quan chỉ huy ở Kashmir, Ấn Độ sau một cuộc cãi vã, quân đội nước này xác nhận.

Quân đội không công bố thêm chi tiết nhưng một số sĩ quan cấp dưới nói với BBC rằng cuộc tranh cãi của họ là về về điện thoại di động.

Theo báo chí địa phương, người lính bị mắng vì sử dụng điện thoại khi làm nhiệm vụ, và thiết bị đã bị tịch thu.

Các quan chức địa phương cho biết cảnh sát và quân đội đang điều tra thêm.

Vụ giết người xảy ra giữa những lo ngại về tinh thần trong lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Đầu năm nay, Ấn Độ ra lệnh điều tra sau khi video quay một người lính phàn nàn về chất lượng thực phẩm lan truyền trên mạng.

Quân đội cũng nhận nhiều chỉ trích vì đã trói một người đàn ông trước xe quân sự và sử dụng như lá chắn trong thời gian bỏ phiếu ở Kashmir.

Các sĩ quan phụ trách vào thời điểm đó được khen thưởng. Một số nhà phân tích coi đây như động thái nhằm thúc đẩy tinh thần đang giảm sút trong quân đội ở khu vực.

Nguồn tin quân đội Ấn Độ nói với BBC rằng tinh thần chiến đấu của binh lính đóng tại Kashmir đang giảm thấp. Nhiều người lính ngày càng không thoải mái với vị trí của họ trong khu vực, sợ mình đang trở thành đội quân chiếm đoạt.

Kashmir là nơi tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. Các vụ bạo lực bùng nổ ở khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý trong những tháng gần đây.

Mỹ: Gọi 911 cầu cứu, bị cảnh sát đến bắn chết

Một người phụ nữ Úc vừa bị cảnh sát Mỹ bắn chết sau khi gọi 911 để báo về tiếng ồn lạ bên ngoài nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem