Lính Triều Tiên tươi cười giữa lúc "nước sôi lửa bỏng"

Quang Minh – Daily Mail Thứ năm, ngày 13/04/2017 15:55 PM (GMT+7)
Không khí căng thẳng và sục sôi ở bán đảo Triều Tiên không cản trở binh sĩ nước này tận hưởng cuộc sống.
Bình luận 0

img

Nữ quân nhân Triều Tiên.

Tình hình bán đảo Triều Tiên đang “căng như dây đàn” khi cả Washington và Bình Nhưỡng đều thể hiện động thái cứng rắn. Trump điều tàu sân bay USS Carl Vinson vào Hàn Quốc trong khi Kim Jong-un ra lệnh sẵn sàng tấn công hạt nhân vào đất Mỹ nếu có bất kì dấu hiệu gây hấn nào.

img

Binh sĩ Triều Tiên cười tươi.

img

Xem cá heo biểu diễn.

Trái với bầu không khí sôi sục, binh sĩ ở Triều Tiên vẫn tỏ ra rất bình thản và tận hưởng cuộc sống như không có chuyện gì xảy ra. Nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã ghi lại những khoảnh khắc hiếm có khi binh sĩ Triều Tiên vô tư tận hưởng cuộc sống.

img

Chơi trò cảm giác mạnh.

img

Xếp hàng vào khu vui chơi.

Trên nét mặt của họ không hề thể hiện bất kì sự lo âu hay mệt mỏi nào. Eric cho biết anh tới Triều Tiên 6 lần và không được phép chụp ảnh binh sĩ. Tuy nhiên, sự xuất hiện quá dày đặc của quân đội khiến anh “dù không muốn vẫn có thể chụp được”.

Theo Eric, một trong những phần thưởng được các quân nhân yêu thích nhất là tới khu Thế giới Sinh vật Biển để ngắm nhìn các loài cá biểu diễn. Công viên giải trí ở Bình Nhưỡng cũng thu hút quân nhân nhưng họ buộc phải mặc quân phục khi ra ngoài.

Theo luật nghĩa vụ quân sự ở Triều Tiên, nam giới phải phục vụ trong quân ngũ 10 năm và nữ giới là 7 năm. Quân nhân Triều Tiên có thể làm nhiều nghề khác nhau, từ hướng dẫn viên tới lao động thủ công. Eric nói rằng một nhiệm vụ khá nặng nề và tốn thời gian của quân nhân Triều Tiên là kiếm gỗ để xây dựng và làm chất đốt.

img

Vác củi về doanh trại.

img

Vác củi qua ruộng khô.

Eric nói mỗi lần tới Triều Tiên, anh đều thấy quân nhân chở gỗ trong rừng. Mỗi ngày, quân nhân Triều Tiên phải tập luyện nhiều giờ đồng hồ và được tính điểm. Số điểm này giúp chỉ huy biết được binh sĩ của mình tốt tới mức nào.

Báo Nga: Kim Jong-un yêu cầu dân rời thủ đô

25% dân số thủ đô Bình Nhưỡng được cho là đã di dời khẩn cấp, đề phòng tình hình có thể xấu đi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem