Liverpool gục ngã trước Arsenal, HLV Klopp than thở về "cú đấm cuối cùng"

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 30/08/2020 07:01 AM (GMT+7)
Sau thất bại của Liverpool trước Arsenal ở trận tranh Siêu cúp Anh, HLV Jurgen Klopp cho rằng, "Lữ đoàn đỏ" đã chơi không tốt và đặc biệt kém cỏi trong khâu dứt điểm nên để mất danh hiệu vào tay đối phương.
Bình luận 0

Liverpool được đánh giá cao hơn Arsenal và HLV Klopp cũng tung ra sân đội hình rất mạnh ở trận này. Nhiều siêu sao như Firmino, Salah, Mane, Alisson, Van Dijk góp mặt trong đội hình xuất phát để tạo ra sự vững chắc cho nhà ĐKVĐ Premier League.

Nhưng Arsenal lại là đội có bàn mở tỷ số. Nhận bóng từ Saka, ngôi sao sáng nhất của Pháo thủ là Aubameyang đã có pha xử lý kỹ thuật hoàn hảo trước khi cứa lòng chính xác, đánh bại thủ môn Alisson.

Liverpool gục ngã trước Arsenal, HLV Klopp than thở về "cú đấm cuối cùng" - Ảnh 1.

Bàn thắng của Minamino là không đủ để Liverpool vượt qua Arsenal

Bị thủng lưới, Liverpool dồn lên tấn công mạnh mẽ hơn. Mặc dù vậy, Arsenal đã chơi phòng ngự rất hay, khiến những chân sút bên phía Liverpool gặp rất nhiều khó khăn. Cả trận đấu, Liverpool dứt điểm tới 15 lần, nhưng cuối cùng họ chỉ ghi được 1 bàn do công của Minamino ở phút 73.

Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu may rủi. Trong khi 5 cầu thủ Arsenal đều sút thành công thì Brewster bên phía Liverpool đá hỏng. Liverpool thua 4-5 ở loạt sút luân lưu và để tuột danh hiệu Siêu cúp Anh vào tay Arsenal.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Klopp cho biết: "Nếu dứt điểm tốt hơn, lẽ ra chúng tôi đã có thể giành chiến thắng ngay trong thời gian thi đấu chính thức. Nhưng rõ ràng, chúng tôi đã thiếu "cú đấm cuối cùng" đủ sức mạnh để ghi được nhiều bàn thắng. Cách chúng tôi thi đấu ở trận này chưa có đủ sự hiệu quả cần thiết".

Phân tích về chiến thuật, chiến lược gia người Đức nhấn mạnh: "Ai cũng biết sự nguy hiểm của Aubameyang, vậy mà chúng tôi vẫn không ngăn cản được anh ta ghi bàn. Chúng tôi đã chơi rất kiên trì, xứng đáng có bàn gỡ và thậm chí đủ khả năng ghi thêm bàn thắng, thay vì phải sút luân lưu.

Lối chơi phòng ngự của Arsenal đã khiến đội bóng của tôi gặp khó. Khi chạm trán một đối thủ như thế, bạn cần phải dứt điểm thật tốt. Có những trận đấu, bạn chỉ cần 2-3 cơ hội là có được thành công. Nhưng ở trận đấu này, chúng tôi đã không đủ tốt để hoàn thành tốt các cơ hội".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem