Lộ cuộc sống xa hoa không ngờ của Kim Jong Un

Bảo Ngọc Thứ bảy, ngày 07/05/2016 15:00 PM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang chi hàng chục triệu bảng Anh cho các mặt hàng xa xỉ trong khi người dân Triều Tiên đang vật lộn với cuộc sống khó khăn, tờ Mirror của Anh tiết lộ.
Bình luận 0

img

Ông Kim Jong Un được cho là có nhiều sở thích xa xỉ.

Báo Anh cho biết, các con số nhập khẩu thương mại đã tiết lộ về đời sống xa hoa của nhà lãnh đạo Triều Tiên.  Ông Kim Jong Un đã dành một khoản tiền rất lớn để nuông chiều sở thích rượu vang, chocolate và pho mát của ông. Ngoài ra, Kim cũng chi 33 triệu bản Anh để đúc tượng cha, ông nội và bản thân.

Trong khi đó, số liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy khoảng 2 triệu dân Triều Tiên sống nhờ vào viện trợ nhân đạo.

img

Ông Kim đã chi 33 triệu bảng để đúc tượng ông nội và cha là cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong Il.

Theo nguồn thống kê của tờ Mirror, Kim Jong Un đã ký tắt nhập khẩu trị giá 5,5 triệu bảng Anh từ các công ty của Đức trong năm 2015. Trong đó phải kể đến các nhu cầu cá nhân của ông Kim chiếm 235.000 bảng dành cho rượu, 113.000 bảng dành cho rượu vang và sâm banh, 56.500 bảng dành cho bia Đức.

Ngoài ra, các mặt hàng xa xỉ như nước hoa, chất khử mùi, các sản phẩm chăm sóc tóc từ Đức cũng chiếm 123.442 bảng Anh trong đơn hàng.

img

Thống kê còn cho thấy, Kim Jong Un đã chi 57.229 bảng Anh để mua đồng hồ Thuỵ Sĩ, 66.882 bảng mua pho mát từ một loạt các quốc gia, 251.726 bảng Anh mua cần câu cá từ Trung Quốc và 132.452 bảng Anh mua ngựa từ Nga.

Ngoài ra, Kim Jong Un cũng chi 1,65 triệu bảng mua ô từ Trung Quốc, 8,03 triệu bảng Anh mua hạt tiêu và 2.34 triệu bảng Anh mua các thiết bị tập gym.

Theo Mirror, các con số trên được lấy từ chỉ số thương mại toàn cầu năm 2015 từ một trung tâm dữ liệu thương mại quốc tế dựa trên số liệu báo cáo của 105 quốc gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem