Lộ diện căn cứ hải quân bí mật của Ấn Độ

Tuấn Anh (Theo Al Jazeera) Thứ tư, ngày 04/08/2021 10:34 AM (GMT+7)
Hình ảnh vệ tinh cho thấy việc xây dựng một căn cứ hải quân Ấn Độ bí mật trên hòn đảo Agalega xa xôi của Mauritian. Ảnh vệ tinh cho thấy đường băng và bến tàu dài 800 mét. Có lẽ một trạm tác chiến điện tử cũng được đặt trên đảo. Theo tin trên kênh truyền hình Al-Jazeera.
Bình luận 0
Lộ diện căn cứ hải quân bí mật của Ấn Độ - Ảnh 1.

Hình ảnh của Al Jazeera về hòn đảo Agalega.

Hòn đảo Agalega xa xôi, với dân số chỉ 300 người, nằm cách đảo Mauritius 1 100 km. Theo Al Jazeera, khoảng 12 tàu Ấn Độ đến hòn đảo này mỗi ngày với vật liệu xây dựng để mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự.

"Đây sẽ là một chốt do thám của Ấn Độ được thiết lập để duy trì sự hiện diện không quân và hải quân nhằm tăng cường giám sát vùng Tây Nam Ấn Độ Dương và Kênh Mozambique”,  Abhishek Mishra, Nhà nghiên cứu cấp cao tại Tổ chức Nghiên cứu Người quan sát (Observer Research Foundation) đặt tại New Delhi, nói với Al Jazeera.

Theo Al Jazeera, phân tích dữ liệu cho thấy việc xây dựng đường băng và cầu cảng cho mục đích quân sự khi Ấn Độ mở rộng ảnh hưởng sang châu Phi.

Các chuyên gia quân sự đã phân tích bằng chứng của Al Jazeera nói rằng một đường băng đang được xây dựng gần như chắc chắn sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ tuần tra hàng hải của hải quân Ấn Độ.

Được biết, chính phủ Mauritius vào năm 2015 đã ký một hợp đồng với Ấn Độ, trong đó có việc xây dựng cơ sở hạ tầng hàng hải nhằm “cải thiện kết nối của thủ đô với các đảo bên ngoài”. Chính quyền quốc đảo vẫn phủ nhận mọi định hướng hợp tác quân sự với Ấn Độ.

"Không có thỏa thuận nào giữa Mauritius và Ấn Độ để thiết lập một căn cứ quân sự trên Agalega", Thủ tướng Pravind Jugnauth cho biết hồi tháng Năm. Bộ Quốc phòng Ấn Độ từ chối bình luận về tin này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem