Lộ diện cảnh sát Mỹ bị bắn vào tay vẫn rút súng "lấy mạng" 2 nghi phạm

Nguyễn Thái - Daily Mail Thứ tư, ngày 21/04/2021 13:25 PM (GMT+7)
Dù bị bắn ở khoảng cách gần và trúng đạn vào tay nhưng một cảnh sát Mỹ vẫn bắn chết 2 nghi phạm. Hình ảnh, danh tính của cảnh sát và lời kể của nhân chứng đã được công bố.
Bình luận 0

Video: Hiện trường sau vụ cảnh sát Mỹ đấu súng ở bang Texas. Nguồn: KENS 5

Tờ Daily Mail hôm 20/4 đưa tin, cảnh sát liên quan tới vụ nổ súng ở thành phố San Antonio, bang Texas, Mỹ, được xác định là sĩ quan Tyler Sauvage, người có 5 năm kinh nghiệm. 

Chiều 16/4, sĩ quan Sauvage yêu cầu tài xế điều khiển chiếc bán tải màu xanh dương tấp vào lề đường để kiểm tra giao thông.  

Nhưng cuộc kiểm tra bình thường nhanh chóng trở thành cuộc đấu súng khi một trong số 3 người ngồi trên xe rút súng đưa cho nghi phạm ngồi ở ghế trước và người này nổ súng vào cảnh sát ở cự ly gần.  

img

Sĩ quan Sauvage. Ảnh: San Antonio Police

Sĩ quan Sauvage lập tức rút lui và bắn trả, giết chết Alex Anthony Garcia, 25 tuổi, (ngồi ghế trước) và tài xế Sammie Joe Barbosa, 33 tuổi. Nghi phạm thứ 3, một cô gái 22 tuổi, bị thương ở phần thân trên. 

Cảnh sát San Antonio xác định người bắn súng là Garcia nhưng không nói nghi phạm nào đưa súng cho thanh niên 25 tuổi. 

"Qua điều tra, chúng tôi xác định được một nghi phạm được yêu cầu đưa súng cho Garcia, người ngồi ghế trước. Sau đó, thanh niên này đã bắn vào sĩ quan Sauvage", cảnh sát San Antonio tuyên bố. 

Garcia được cho là đã bắn nhiều phát đạn về phía sĩ quan Sauvage. Một phát đạn găm vào tay cảnh sát này, một trúng vào chiếc bộ đàm. 

"Sĩ quan của chúng tôi đã rất may mắn mới có thể sống sót khi bị bắn ở khoảng cách gần đến vậy", William McManus, người đứng đầu lực lượng cảnh sát San Antonio, nói chiều 16/4. 

Cảnh sát không nói chi tiết về hình phạt với nghi phạm thứ 3. 

img

Nghi phạm thứ 3 được đưa đến bệnh viện điều trị hôm 16/4. Ảnh: News4 San Antonio

img

2 nghi phạm Alex Anthony Garcia (trái) và Sammie Joe Barbosa. Ảnh: San Antonio Police

Một nhân chứng chia sẻ với trang KENS 5 rằng cô ấy đã chứng kiến cuộc đấu súng và gọi đường dây hỗ trợ khẩn cấp 911 và nói: "Một cảnh sát đã bị bắn". 

"Có một vụ nổ súng ở đây. Tôi rất lo cho viên cảnh sát. Anh ta chỉ có một mình", nữ nhân chứng nói với KENS 5. 

Sĩ quan Sauvage được đưa tới bệnh viện chữa trị vết thương và đã ra viện. Hiện tại, cảnh sát này được cho nghỉ tại nhà để dưỡng thương. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem