Lộ diện đội hình U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2018?

PV Thứ tư, ngày 18/07/2018 10:55 AM (GMT+7)
Theo kế hoạch thì ngày mai (18.7), HLV Park Hang-seo mới công bố danh sách U23 Việt Nam + 3, nhưng ngay từ hôm qua (16.7), 30 cái tên đã lộ diện do các CLB sớm thông báo về việc cầu thủ của mình nhận được giấy triệu tập. Từ 30 gương mặt này, không khó để nhìn ra đội hình của U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2018.
Bình luận 0

Trong tháng 8 tới, U23 Việt Nam + 3 hay còn gọi là Olympic Việt Nam sẽ tham dự 2 giải đấu rất quan trọng, bao gồm giải giao hữu U23 Quốc tế 2018 tại Hà Nội và Asiad 2018. Theo kế hoạch thì ngày mai (18.7), HLV Park Hang-seo sẽ công bố danh sách sơ bộ. Tuy nhiên, ngay từ hôm qua (16.7), 30 cái tên đã lộ diện do các CLB sớm thông báo về việc cầu thủ của mình nhận được giấy triệu tập.

img

Hầu hết các gương mặt tham dự giải U23 châu Á 2018 đều góp mặt ở danh sách triệu tập U23 Việt Nam + 3 lần này.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã có trong tay danh sách ưng ý nhất, trong đó những ngôi sao nổi bật của U23 Việt Nam từng cùng ông giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018 đều góp mặt. Cụ thể những ngôi sao tấn công như Quang Hải (8 bàn), Đức Chinh (9 bàn), Phan Văn Đức (9 bàn), Công Phượng và Văn Toàn (7 bàn)... gần như chắc suất sẽ có tên ở danh sách cuối cùng.

Trong số 3 thủ môn của U23 Việt Nam, không ngạc nhiên khi có sự hiện diện của Bùi Tiến Dũng, nhưng khả năng bắt chính của anh là không cao do đàn anh Đặng Văn Lâm cũng được triệu tập. Ở hàng phòng ngự vẫn sẽ là Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Thanh hay Văn Hậu...

Bên cạnh đó, trong suốt thời gian diễn ra V.League, HLV Park cùng với trợ lý Lee Young Jin đã vi hành khắp các sân cỏ quốc nội để chọn ra những gương mặt nổi bật, điển hình phải kể đến như tiền vệ Trần Minh Vương (6 bàn - HAGL), hay tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (10 bàn - Bình Dương)...

Danh sách dự kiến U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2018:

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hoàng (CLB Sài Gòn).

Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội), Trần Đình Trọng (CLB Sài Gòn), Vũ Văn Thanh (HAGL), A Hoàng (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (CLB Hà Nội), Phạm Xuân Mạnh (SLNA).

Tiền vệ: Phạm Đức Huy (CLB Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội), Nguyễn Trọng Đại (CLB Viettel), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Lương Xuân Trường (HAGL), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Trần Minh Vương (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA).

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

3 cầu thủ trên 23 tuổi: Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Anh Đức...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem