Lộ diện tân binh “hàng khủng” đầu tiên của M.U

Thứ năm, ngày 27/03/2014 19:10 PM (GMT+7)
Theo những thông tin mới nhất, “Quỷ đỏ” vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc chiêu mộ trung vệ Ezequiel Garay từ Benfica với mức phí gần 17 triệu bảng. Nếu không có gì thay đổi, khi mùa giải khép lại, ngôi sao người Argentina sẽ tới Old Trafford kiểm tra sức khỏe.
Bình luận 0
Khi mùa giải năm nay khép lại, Nemanja Vidic sẽ chi tay M.U để gia nhập Inter Milan theo dạng chuyển nhượng tự do. Rio Ferdinand và Patrice Evra có thể cũng theo bước khi đến thời điểm này, cả hai vẫn chưa có động thái gia hạn tiếp. Chris Smalling và Jonny Evans thì chấn thương liên miên, trong khi Guillermo Varela còn quá trẻ. Rất cần bổ sung gấp 1 hoặc 2 trung vệ chất lượng.

M.U đã ở rất gần Ezequiel Garay.
M.U đã ở rất gần Ezequiel Garay.

Rất nhiều cái đình đám đã nằm trong tầm ngắm của HLV David Moyes, Ezequiel Garay nằm trong số đó. Thực tế, trong 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất, “Quỷ đỏ” đều đặt vấn đề với Benfica về trường hợp của ngôi sao người Argentina. Nhưng vì mức giá quá cao nên những cuộc đàm phán giữa hai bên liên tục gặp trở lại. Đến thời điểm hiện tại, khi hàng thủ M.U gặp quá nhiều vấn đề, giới lãnh đạo CLB không thể chần chừ thêm nữa.

Theo tiết lộ từ Metro, “Quỷ đỏ” đã chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành chữ ký của Garay. Phó chủ tịch Ed Woodward vừa có buổi làm việc ngắn với đại diện của cầu thủ 27 tuổi này và hai bên đã đạt được một số thỏa thuận cá nhân. HLV Moyes tin rằng, Garay chính là sự thay thế lý tưởng cho thủ quân Vidic, đồng thời mang lại một sức bật mới cho hàng thủ của M.U.

Nếu không có gì thay đổi, ngay khi mùa giải 2013-2014 khép lại, Garay sẽ rời Benfica và tới M.U kiểm tra sức khỏe, trước khi ký vào bản hợp đồng mới. Theo tiết lộ, lý do khiến Ed Woodward muốn đẩy nhanh thương vụ là vì ông không muốn để dây dưa tới VCK World Cup 2014. Nên nhớ, nếu để qua ngày hội bóng đá lớn nhất hành tình, nhỡ Garay chơi tốt, giá của anh sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Hợp đồng giữa Garay và Benfica có kèm theo điều khoản giải phóng trị giá 20 triệu euro (17 triệu bảng). Đó là con số mà Sir Alex Ferguson trước đây từng chê đắt đỏ, nhưng Moyes và Ed Woodward thì khác. Họ đã muốn thì đắt một chút cũng không sao. Hồi mùa Hè năm ngoái, Moyes từng chi 27,5 triệu bảng để có Marouane Fellaini, rồi mùa Đông vừa qua chi tiếp 37,5 triệu bảng để có Juan Mata...
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem