Lộ điều kiện buộc Mỹ phải giao 400 triệu USD tiền mặt cho Iran

Sputniknews Thứ sáu, ngày 19/08/2016 09:18 AM (GMT+7)
Mỹ đã giao cho Iran 400 triệu USD tiền mặt ngay sau khi phi cơ chở ba công dân được trả tự do của nước này cất cánh rời khỏi Tehran, tờThe Wall Street Journal dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ đưa tin.
Bình luận 0

img

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và người đồng cấp của Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AP

Theo các nguồn tin trên, phi cơ chứa tiền mặt bao gồm đồng euro, franc Thụy Sĩ và các ngoại tệ khác dành cho Iran nằm ở Geneva. Máy bay vận tải của hãng hàng không Iran Air sẽ cất cánh từ Tehran đến đó. Vào sáng ngày 17.1, ngay sau khi máy bay của không quân Thụy Sĩ chở ba người Mỹ cất cánh rời khỏi Tehran, Iran cũng có quyền tiếp cận khoản tiền mặt.

"Việc đưa công dân Mỹ trở về nhà là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", một trong những người đối thoại cho biết.

Iran thả những công dân Mỹ hồi tháng một để đối lấy 7 người Iran bị giam giữ. Cùng ngày hôm đó, Mỹ chuyển cho Iran 400 triệu USD bằng đường hàng không. Thời điểm trùng hợp của hai sự việc khiến các nghị sĩ đảng Cộng hòa cáo buộc chính quyền Tổng thống Barack Obama chi tiền chuộc công dân. 

Trong khi đó, BBC dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm qua cho biết khoản tiền trên được thương thuyết riêng rẽ với việc trả tự do cho các công dân Mỹ. Tuy nhiên, số tiền chỉ được chuyển cho Iran sau khi Tehran phóng thích các tù nhân này.

Chính quyền Mỹ không phủ nhận hành động chuyển tiền mặt cho Iran, tuy nhiên, khẳng định đó là việc nộp phạt theo hợp đồng. Mỹ đã đồng ý trả cho Iran 1,7 tỷ USD do không cung cấp vũ khí vì cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem