Lỗ nặng, CLB SC Heerenveen của Đoàn Văn Hậu bán tháo cầu thủ

Chủ nhật, ngày 22/12/2019 11:10 AM (GMT+7)
Giám đốc điều hành thừa nhận đội bóng Hà Lan tiếp tục có năm hoạt động không thành công trên phương diện tài chính.
Bình luận 0

Năm 2018, dưới thời Giám đốc điều hành Luuc Eisenga, SC Heerenveen đã chịu cảnh thua lỗ với số tiền 5,8 triệu Euro. Ông Cees Roozemond được bổ nhiệm thay thế những đã không thể cải thiện tình hình tài chính của đội bóng.

Theo con số vừa được đưa ra trong buổi báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 của ông Roozemond, đội bóng Hà Lan để lỗ 6,1 triệu Euro.

img

SC Heerenveen vừa trải qua một giai đoạn không thành công về mặt tài chính.

Ông Roozemond thừa nhận thách thức lớn trước mắt, nhưng cũng cho biết tình hình tài chính của đội bóng là không đáng ngại. "Heerenveen vẫn hoạt động tốt và đảm bảo cân bằng tài chính. Chúng ta vẫn được Hiệp hội Bóng đá Hà Lan (KNVB) xếp vào nhóm CLB có nền tảng tài chính tốt", tờ Leeuwarder Courant (Hà Lan) dẫn lời GĐĐH Heerenveen.

"Tuy nhiên, giống nhiều CLB khác, Heerenveen bắt đầu phải bán cầu thủ để duy trì hoạt động, ví dụ như trường hợp của Michel Vlap chuyển tới Anderlecht".

Về quá trình tìm kiếm nhà tài trợ mới cho đội bóng, ông chỉ tiết lộ: "Những cuộc đàm phán đang tiến triển tốt. Tôi sẽ không đề cập tới nó vào lúc này, nhưng chúng tôi đang có những cuộc đàm phán rõ ràng với các đối tác. Hãy cùng hy vọng tin mừng sẽ tới sớm”.

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem