Lo ngại: Liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông ở Cần Thơ

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 17/06/2020 13:07 PM (GMT+7)
Thời gian gần đây, ở TP.Cần Thơ liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông. Để hạn chế thiệt hại về người và tài sản, ngành chức năng đang triển khai nhanh các giải pháp khắc phục.
Bình luận 0

Theo UBND phường Phú Thứ (quận Cái Răng, TP. Cần Thơ), nơi đây đang triển khai các giải pháp khắc phục vụ sạt lở vừa xảy ra tại tuyến kênh Thạnh Đông thuộc khu vực Khánh Hưng.

Ảnh: Liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Sạt lở tại tuyến kênh Thạnh Đông.

Cụ thể là mở đường tạm đường phía trong để người dân đi lại và tiến hành khảo sát tình trạng sạt lở, có dấu hiệu sạt lở trên toàn tuyến kênh Thạnh Đông để nghị thành phố hỗ trợ trong thời gian tới.

Ảnh: Liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông ở Cần Thơ - Ảnh 2.

Sạt lở ở tuyến kênh Thạnh Đông làm 2 xe máy của người dân đang chạy trên đường bất ngờ bị sụp xuống kênh. Rất may, 2 người điều khiển xe máy không bị thương.

Trước đó, sáng ngày 14/6, vị trí trên đã xảy ra vụ sạt lở với chiều dài khoảng 40m, ăn sâu vào trong hơn 3m. Vụ sạt lở làm sụp đổ hoàn toàn tuyến đường giao thông nông thôn tại khu vực Khánh Hưng.

Tại thời điểm xảy ra sạt lở, có 2 xe máy của người dân đang chạy trên đường bất ngờ bị sụp xuống kênh. Rất may, 2 người điều khiển xe máy không bị thương.

Hiện nay, ngành chức năng phường Hòa (quận Bình Thủy) đang phối hợp với Sở GTVT TP.Cần Thơ khắc phục sự cố sụp mố cầu Rạch Cam.

Ảnh: Liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông ở Cần Thơ - Ảnh 3.

Sạt lở ở cầu Rạch Cam, phường Hòa (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ).

Ảnh: Liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông ở Cần Thơ - Ảnh 4.

Vụ sạt lở ở cầu Rạch Cam làm chia cắt giao thông trên tuyến tỉnh lộ 918 từ quận Bình Thủy đi huyện Phong Điền.

Ảnh: Liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông ở Cần Thơ - Ảnh 5.

Sở GTVT TP. Cần Thơ đang cho tháo dỡ cầu Rạch Cam hiện tại và thi công lại cầu mới.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại vị trí mố cầu bị sập có dòng nước xoáy chảy mạnh. Vụ sạt lở làm chia cắt giao thông trên tuyến tỉnh lộ 918 từ quận Bình Thủy đi huyện Phong Điền.

Phương án để giải quyết tình trạng trên do Sở GTVT TP. Cần Thơ đưa ra là cho tháo dỡ cầu Rạch Cam hiện tại và cho thi công lại cầu mới. Dự kiến, trong khoảng 2 tháng cầu sẽ hoàn thành và khôi phục lại giao thông trên tuyến đường tỉnh 918.

Trước đó, giữa tháng 5, tại đường Bùi Hữu Nghĩa, khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy đã xảy ra vụ sạt lở lớn đã làm 2 căn nhà bị sụp xuống sông Bình Thủy, rất may không gây thiệt hại về người.

 Đoạn sạt lở và có nguy cơ sạt lở dài 400 m, thuộc dự án Kè chống sạt lở chợ Rạch Cam giai đoạn 2 đang được triển khai do Chi cục Thủy lợi TP.Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Ảnh: Liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông ở Cần Thơ - Ảnh 6.

Hiện trường vụ sạt lở ở khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy hồi tháng 5 vừa qua.

Ảnh: Liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông ở Cần Thơ - Ảnh 7.

Vụ sạt lở ở khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa làm 2 căn nhà dân bị sụp xuống sông Bình Thủy.

Hồi tháng 3 vừa qua, 5 ngôi nhà gần chợ nổi Cái Răng (phường An Bình, quận Ninh Kiều) cũng bị sụp xuống sông (từ 3-12 m). Theo UBND phường An Bình, gần khu vực sạt lở có rất nhiều ngôi nhà cặp sông.

Ảnh: Liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông ở Cần Thơ - Ảnh 8.

Sạt lở ở phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Ảnh: Liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông ở Cần Thơ - Ảnh 9.

Vụ sạt lở ở phường An Bình, quận Ninh Kiều làm 5 căn nhà bị ảnh hưởng.

Ảnh: Liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông ở Cần Thơ - Ảnh 10.

Có rất nhiều nhà được xây dựng gần khu vực sạt lở phường An Bình, quận Ninh Kiều/

Được biết, trên địa bàn TP.Cần Thơ có hàng chục điểm sạt lở với chiều dài hơn 1.000 m, ảnh hưởng đến hàng chục căn nhà dân đang ở.

 Trước diễn biến phức tạp trên, mới đây, kì họp HĐND TP. Cần Thơ IX, kỳ hợp thứ 16 (kỳ hợp bất thường) đã thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án chống sạt lở thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2023.

Các dự trên trên gồm: kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ cầu Ô Môn đến vàm Ba Rích; tổng mức đầu tư dự kiến 223 tỷ đồng), kè chống sạt lở sông Ô Môn, phường Thới An, quận Ô Môn (đoạn từ Rạch Vàm đến bến đò Tầm Vu; tổng vốn đầu tư khoảng 117 tỷ đồng) và kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (vốn đầu tư gần 196 tỷ đồng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem